TP.HCM: Bệnh nhân Covid-19 sinh sống ở chung cư Hòa Bình đã xuất viện

Duy Tính
Duy Tính
01/04/2020 19:24 GMT+7

Ba bệnh nhân Covid-19 thứ 45, 48 và 64 được Bệnh viện dã chiến Củ Chi cho xuất viện.

Ngày 1.4, thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 là các bệnh nhân 45, 48 và 64 được xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP.HCM sau thời gian điều trị. 
Các bệnh nhân này sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với Covdid-19, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực, đủ điều kiện để xuất viện.
Trong đó, bệnh nhân 45 (nam, 27 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) vào viện ngày 12.3 còn bệnh nhân 48 (nam, 30 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) vào viện ngày 14.3. Cả 2 làm việc tại một công ty thiết bị vệ sinh ở Q.1 và từng tiếp xúc với bệnh nhân 34 và 41 vào ngày 3.3 tại Bình Thuận.
Sau khi biết bệnh nhân 34 dương tính với SARS-CoV-2, ca 2 người tự đi khai báo, được phát hiện nhiễm Covid-19 và được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Những người hùng áo xanh lá cây thầm lặng giữa ổ dịch Covid-19

Ca xuất viện thứ 3 trong ngày 1.4 là bệnh nhân 64 (nữ, 27 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM). Bệnh nhân đi cùng bạn trai từ Thuỵ sĩ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12.3 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ Sĩ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ngày 16.3, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại quận 8, sau đó cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và có sức khoẻ ổn định, không có triệu chứng bệnh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính Covid-19 vào sáng 17.3, sau đó được Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm khẳng định.
Tính đến 17 giờ 20 ngày 1.4, trên địa bàn TP.HCM đã có 49 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 13 ca được điều trị khỏi và xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.