TP.HCM: Bát nháo lòng lề đường trước công viên bến Bạch Đằng

17/02/2022 15:01 GMT+7

Khu vực lòng lề đường phía trước công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) về đêm trở nên bát nháo. Xe máy của người dân đậu dọc công viên, chắn cả lối đi, ảnh hưởng giao thông và làm xấu bộ mặt công viên.

Bát nháo xe máy trước công viên bến Bạch Đằng

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 16.2, đoạn đường Tôn Đức Thắng phía trước công viên bến Bạch Đằng (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khi nhiều người dân đến vui chơi, hóng mát, tập thể dục. Mặc dù đã có biển cấm buôn bán, đậu xe, nhưng hàng chục xe máy đậu kín lề đường dọc đường theo chiều dài công viên.

Càng về tối, lượng xe máy đậu trước công viên bến Bạch Đằng càng đông, người đến sau thấy người đến trước đậu nên cũng tấp xe vào đậu theo.

Công viên bến Bạch Đằng đông nghịt người đến check-in sau khi có diện mạo mới

Ngồi trong công viên, cứ vài phút, chị Thu Trang (TP.Thủ Đức) lại ngó về phía lề đường để trông xe. “Gần 1 tháng rồi tôi mới dẫn con gái lên đây chơi. Nhưng mẹ con tôi cảm thấy bất tiện khi bãi giữ xe nằm cách quá xa công viên nên đành làm... liều, đậu ngay lề đường rồi vừa chơi vừa canh chừng”, chị Thu Trang nói.

Dù có biển cấm dừng đỗ xe, nhưng các biển cấm này gần như “vô hình”

Trần Duy Khánh

Lúc 18 giờ ngày 16.2, khi thấy lực lượng CSGT tuần tra, hàng chục người nháo nhác chạy ra lấy xe rời đi vì sợ bị phạt. Một trường hợp bị CSGT xử phạt thì phân bua rằng đi nhiều tuyến đường nhưng không tìm thấy nơi giữ xe.

Dù vậy, khi CSGT đi qua tuyến đường khác thì lề đường lại kín xe. Một bảo vệ ở công viên này cho biết thường xuyên thấy CSGT tuần tra nhưng việc xử lý giống như “bắt cóc bỏ dĩa”, không mang lại hiệu quả.

Công viên bến Bạch Đằng cần có một bãi đậu xe cho người dân đến vui chơi

Trần Duy Khánh

Cơ quan chức năng nói gì ?

Theo tìm hiểu của người viết, xung quanh công viên bến Bạch Đằng không có nhiều bãi giữ xe nên nhiều người phải gửi xe tại một số điểm gần phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hải Yến (sinh viên năm hai, ngụ P.25, Q.Bình Thạnh) cho biết nhóm bạn của mình đã chạy quanh 2 vòng mới tìm được chỗ giữ xe ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi mất 15 phút đi bộ ra công viên dạo chơi. Nhiều người khác thì chọn cách chạy xe qua cầu Khánh Hội (Q.4) để tìm chỗ đậu xe sau đó đi ngược lại công viên nên rất bất tiện.

Không chỉ thiếu chỗ gửi xe, nhiều người dân còn phản ánh công viên bến Bạch Đằng thiếu cả nhà vệ sinh công cộng và cây xanh. Mặt khác, tình trạng buôn bán hàng rong dọc vỉa hè và bên trong công viên cũng làm xấu đi mỹ quan đô thị của một điểm đến mới nổi ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Hàng rong bày bán chi chít dưới lề đường trước khu vực công viên bến Bạch Đằng

TRẦN DUY KHÁNH

Công viên bến Bạch Đằng hiện tại chỉ có một điểm nhà vệ sinh đặt tại bến buýt sông Sài Gòn, điều này gây ra nhiều bất tiện cho người dân đến đây vui chơi và đó cũng là lý do nhiều người tỏ ra e ngại khi đến với nơi này.

Anh Hoài Nam (31 tuổi, ngụ Q.1) cho biết dù ở gần nhưng anh rất ít khi ra công viên chơi. Một trong những lý do anh tỏ ra e ngại là thiếu nhà vệ sinh công cộng.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình giao các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất mái che tại khu vực các cầu tàu số 1, 2, 3, 4 bằng cấu trúc bạt kéo căng có hình dáng kiến trúc nghệ thuật, hài hòa với tổng thể phương án quy hoạch cảnh quan công viên bến Bạch Đằng. Bên cạnh đó, các đơn vị lên phương án bố trí bãi đậu xe và giao thông kết nối ra vào hợp lý, không gây ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Hàng rong bày bán dưới lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông

Trần Duy Khánh

Trao đổi với chúng tôi trong chiều 17.2, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết đơn vị thi công đúng thiết kế của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, đồng thời đang nghiên cứu phương án lắp đặt mái che ở một số vị trí.

Vị này khẳng định Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM tiếp thu tất cả phản ánh, ý kiến góp ý của bà con một cách có chọn lọc, nghiên cứu phương án tốt nhất. Đối với cây xanh, đơn vị tập trung bổ sung ở khu vực vỉa hè đường Tôn Đức Thắng, còn bên trong công viên thì không thể trồng thêm được vì sẽ mất tầm nhìn từ khu trung tâm ra Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức).

“Chủ đề công viên bây giờ không giống như trước nữa, như công viên bến Bạch Đằng hướng đến tầm nhìn thoáng đãng chứ không phải tập trung vào bóng mát như công viên Gia Định hay công viên 30 Tháng 4”, vị này cho hay.

Để giải quyết bài toán chỗ giữ xe cho người dân, đơn vị đang chờ nhánh cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thiện rồi tính đến phương án tận dụng gầm cầu để làm chỗ để xe. “Không thể tổ chức bãi giữ xe ngay trong công viên được vì sẽ phá vỡ cảnh quan, kiến trúc, thẩm mỹ”, vị này nói.

Riêng đối với nhà vệ sinh công cộng, trung tâm cũng tính toán phương án lắp đặt bổ sung ở khu vực nhánh cầu Thủ Thiêm 2. Còn trước mắt, người dân có nhu cầu có thể sử dụng nhà vệ sinh ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và trạm bến Bạch Đằng của tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông).

Hồi tháng 4.2021, TP.HCM quyết định chỉnh trang toàn bộ công viên bến Bạch Đằng từ Cột cờ Thủ Ngữ đến dự án khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son, rộng 18.600 m2, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 2 rộng hơn 8.700 m2, kinh phí 26 tỉ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 từ cầu tàu số 2 đến khu vực súng thần công, rộng khoảng 7.300 m2 dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.