TP.HCM: Bắt nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

09/10/2021 23:08 GMT+7

Chỉ sau vài giờ cướp tiệm vàng ở H.Hóc Môn (TP.HCM), nghi phạm cướp tiệm vàng đã bị công an bắt giữ.

Liên quan vụ cướp tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, ngày 9.10, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang lấy lời khai với Lê Sỹ Lưu (30 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ Long An) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Lưu đến tiệm vàng ở Hóc Môn vờ hỏi mua vàng (ảnh trái) và khi bị bắt (ảnh phải)

trần kha

Hơn 11 giờ cùng ngày, Lưu đeo khẩu trang, đội mũ, đi xe máy đến tiệm vàng K.P. trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) giả vờ hỏi mua vàng.

Lúc này, nhân viên tiệm vàng đưa 2 sợi dây chuyền cho khách xem. Lợi dụng sơ hở, người này cầm 2 sợi dây chuyền bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy.

Ngay lập tức, một nam nhân viên của tiệm vàng nhảy qua tủ trưng bày nữ trang, đuổi theo và cố gắng đạp ngã tên cướp nhưng không kịp.

Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) sau đó có mặt lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh tại tiệm vàng, truy tìm nghi can cướp.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng K.P. vào chiều 9.10

trần kha

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an H.Hóc Môn đã nhanh chóng xác định Lưu là nghi phạm có liên quan nên bắt giữ ngay trong chiều cùng ngày tại địa bàn H.Củ Chi, cùng tang vật.

Bị cướp dây chuyền, nhân viên tiệm vàng phi thân "tung cước" truy đuổi

Bước đầu, Lưu khai làm thợ cơ khí nhưng mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trước đó, Lưu cũng thực hiện một vụ cướp giật tương tự ở chợ Đức Hòa, Long An, lấy hai nhẫn vàng, đem bán được hơn 44 triệu đồng. Tiếp đó, Lưu đến tiệm vàng ở Hóc Môn để cướp giật hai sợi dây chuyền vàng thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.