TP.HCM: Bắt kẻ trộm giàn giáo tại nhà ga đường sắt đô thị số 1

05/07/2022 17:57 GMT+7

Đi ngang công trường, thấy giàn giáo không người trông coi, Lê Văn Vũ (50 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) trộm giàn giáo , đẩy đi cất giấu rồi tháo rời bán sắt vụn.

Ngày 5.7, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Lê Văn Vũ để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bị can Lê Văn Vũ từng có nhiều tiền án

C.T.V.

Trước đó, ngày 27.6, Công an Q.1 nhận được tin báo ở lối đi bộ số 3, ga Nhà hát Thành phố ở đường Lê Lợi (P.Bến Nghé, Q.1) bị mất trộm giàn giáo di động tự nâng của 1 công ty đang thực hiện gói thầu 1B dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1.

Nhận tin báo, lực lượng công an vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm là Lê Văn Vũ. Chiều 28.6, công an bắt giữ được Vũ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Vũ dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận do thiếu tài tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo đó, khoảng 2 giờ 50 ngày 26.6, Vũ đi đến lối đi bộ số 3 thì thấy 1 giàn giáo di động tự nâng không người trông coi. Vũ lấy trộm và đẩy đến công viên 23/9 cất giấu, rồi dùng gạch đập các mối nối để tháo rời thành nhiều phần.

Tiếp đó, Vũ mang bán cho 1 người phụ nữ được 184 kg phế liệu với giá gần 1,6 triệu đồng. Qua khám định của cơ quan chức năng, giàn giáo di động tự nâng bị mất trộm trị giá hơn 61 triệu đồng.

Qua xác minh, ngoài vụ trộm giàn giáo tại nhà ga Nhà hát Thành phố, Vũ còn mang nhiều tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.