TP.HCM: Bắt đối tượng cho vay nặng lãi từ vụ tạt sơn

03/06/2022 21:09 GMT+7

Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp Bùi Văn Vương để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngày 3.6, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt khẩn cấp Bùi Văn Vương (30 tuổi, quê Hòa Bình) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Bùi Văn Vương khi bị bắt

Ctv

Theo điều tra, ngày 30.5, Công an P.Tân Tạo (Q.Bình Tân), tiếp nhận đơn phản ánh của chị N.T.X.Đ (35 tuổi) về việc bị 2 thanh niên đến nhà tạt sơn.

Theo chị X.Đ, nguyên nhân là em gái của chị là M.Đ (30 tuổi) có vay tiền người bên ngoài xã hội.

Vào cuộc điều tra, công an đã mời nhóm người của Vương lên để làm rõ.

Bước đầu, Vương khai cho chị M.Đ vay tiền nhiều lần. Những lần trước người vay đã trả hết tiền. Riêng lần thứ 5, chị M.Đ mới trả tiền được 3 ngày. Tổng số tiền Vương thu lời bất chính từ việc cho chị M.Đ vay là hơn 32 triệu đồng.

Vương còn thừa nhận cho nhiều người khác vay lãi nặng. Có trường hợp anh B. (ngụ Q.Bình Tân) vay 21 lần, Vương thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Ngoài Vương, Công an Q.Bình Tân còn xử lý hành chính đối với 6 trường hợp khác về hành vi cho vay lãi nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.