TP.HCM: 2 cây cầu ở Thủ Đức và Q.7 'đội vốn' do vướng mặt bằng

06/07/2022 11:08 GMT+7

Cầu Tăng Long và cầu Phước Long đội vốn do thi công chậm tiến độ, chi phí giải phóng mặt bằng tăng.

Sáng 6.7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM đã có 16 tờ trình về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án dùng vốn ngân sách, trong đó có cầu Tăng Long và cầu Phước Long.

Cụ thể, cầu Tăng Long (TP.Thủ Đức) trên đường Lã Xuân Oai với phần cầu dài 218 m và đường dẫn dài 462 m, tổng vốn đầu tư 450 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2017-2019.

Công trình khởi công từ tháng 12.2017, đến cuối năm 2019 phải ngưng thi công do vướng mặt bằng, khối lượng đạt khoảng 32%. Do phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 450 tỉ đồng lên 688 tỉ đồng (tăng 238 tỉ đồng). Cụ thể, chi phí giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật từ 99,5 tỉ đồng lên 337,7 tỉ đồng.

Trong khi đó, cầu Phước Long trên đường Phạm Hữu Lầu dài 380 m, tổng vốn đầu tư gần 398 tỉ đồng, thực hiện từ 2016 - 2019. Công trình khởi công từ tháng 2.2020 và đã thi công xong một số trụ dưới sông, hiện đang tạm ngừng thi công do chưa bàn giao đủ mặt bằng để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đồng thời, có phát sinh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và một số chi phí khác.

Theo cam kết của chính quyền địa phương, H.Nhà Bè phấn đấu bàn giao mặt bằng trong năm 2023, còn Q.7 bàn giao trong quý 4/2022.

UBND TP.HCM kiến nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ gần 398 tỉ đồng lên 748 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật từ 166 tỉ đồng lên 515 tỉ đồng. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 2016-2025, quy mô giảm từ 380 m còn 359 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.