TP.HCM: 10 tuyến hẻm ở Q.7 sắp mở rộng lên 4 - 6 m

22/03/2021 15:19 GMT+7

Trong năm 2021, Q.7 (TP.HCM) tập trung mở rộng 10 tuyến hẻm chật chội lên 4 - 6 m để người dân đi lại thoải mái, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư hiện hữu.

Ngày 22.3, UBND Q.7 tổ chức ngày hội toàn dân hiến đất mở rộng hẻm để chỉnh trang, phát triển đô thị bền vững với phương châm: quận đầu tư làm đường, phường đầu tư làm hẻm.
Trên địa bàn Q.7 có 226 tuyến đường hiện hữu với 1.980 tuyến hẻm; bao gồm 414 hẻm chính và 1.566 hẻm nhánh, hẻm cụt, lối đi chung. Thống kê sơ bộ cho thấy 198 tuyến hẻm chính có bề rộng dưới 3m cần được mở rộng để tăng khả năng đáp ứng giao thông, tạo thuận lợi đi lại cho người dân cũng như chỉnh trang đô thị. Trong 5 năm tới, Q.7 đặt mục tiêu cải tạo, nâng cấp tối thiểu 50 tuyến hẻm.
Trong năm 2021, 10 tuyến hẻm được mở rộng, bao gồm: hẻm 41 Chuyên Dùng 9 (P.Phú Mỹ), hẻm 487/10 Võ Thị Nhờ và hẻm 64 Bùi Văn Ba (cùng P.Tân Thuận Đông), hẻm 64 đường 79 (P.Tân Quy), hẻm 20 đường số 2 (P.Tân Kiểng), hẻm 791 Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng), hẻm 440 Huỳnh Tấn Phát (P.Bình Thuận), hẻm 88 đường 17 (P.Tân Thuận Tây), hẻm 672 Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Phú) và hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát (P.Phú Thuận).

Lãnh đạo Q.7 trao đổi với người dân ở tuyến hẻm dự kiến mở rộng trong năm 2021.

Ảnh: Nguyên Vũ

Đối với hẻm chính có chiều rộng hiện hữu nhỏ hơn 2 m, người dân hiến đất còn Q.7 sử dụng 100% kinh phí nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng; trong đó có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ ở đầu hẻm, hộ bị xẻ dọc nhà, hộ có diện tích đất còn lại dưới 15 m2. Riêng các hẻm nhánh, người dân tham gia đóng góp 100% kinh phí đầu tư nâng cấp kết nối với hẻm chính.
Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Q.7 yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn người dân xin phép xây dựng hoặc sửa chữa nhà, xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, thực hiện cập nhật, điều chỉnh biến động nhà.
Bên cạnh đó, các phường tập trung công tác vận động người dân di dời, bàn giao mặt bằng trước ngày khởi công, công khai nội dung dự án để người dân biết, tăng cường giám sát cộng đồng đối với dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.