TP.Hải Phòng thành vùng đỏ: Người dân lo không có xe về quê ăn tết

Lê Tân
Lê Tân
09/01/2022 15:12 GMT+7

Sau khi TP.Hải Phòng thành vùng đỏ, hoạt động xe khách vận tải liên tỉnh bị tạm dừng làm dấy lên tâm lý lo lắng của nhiều người dân về việc không có phương tiện di chuyển về quê ăn tết.

Các bến xe khách dừng hoạt động khiến nhiều người lo không có xe về quê ăn tết.

Lê Tân

Sáng 9.1, thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, đến hết ngày 8.1, cấp độ dịch theo quy mô cấp thành phố của TP.Hải Phòng là cấp độ 4 (vùng đỏ).

Ngay sau khi có thông báo về cấp độ dịch mới, Sở GTVT TP.Hải Phòng đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động của bến xe Đồ Sơn và bến xe phía Bắc. Trước đó, bến xe Niệm Nghĩa và bến xe Thượng Lý cũng đã tạm dừng hoạt động.

Sáng 9.1, các hoạt động kinh tế, xã hội ở TP.Hải Phòng vẫn diễn ra bình thường

lê tân

Người dân Hải Phòng tỏ ra không quá lo lắng sau khi cả thành phố được xác định là vùng đỏ, thậm chí có nơi vẫn còn tụ tập uống trà, cà phê trên vỉa hè dù không được phép

Lê Tân

Sở GTVT cũng yêu cầu các hoạt động vận tải hành khách ở các phường, xã thuộc cấp độ 4 (được quy định rõ trong thông báo hằng ngày của CDC Hải Phòng) tạm dừng hoạt động. Các hoạt động trên ở phường, xã cấp độ 3 hoạt động 50%.

Ngày 9.1: Cả nước 23.181 ca Covid-19, 12.210 ca khỏi | Hà Nội 2.811 ca | TP.HCM 472 ca

Việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách khiến nhiều người dân lo sẽ không có phương tiện về quê ăn tết.

Anh Nguyễn Dương (27 tuổi, quê Nghệ An) cho biết: "Theo kế hoạch thì hết tuần sau tôi sẽ về quê ăn tết với gia đình. Các bến xe dừng hoạt động như thế này thì tôi chưa biết về kiểu gì. Đi xe máy về thì rất mệt và nguy hiểm".

Chị Tuyết Nhung, một công nhân làm việc tại KCN VSIP, lo lắng: "3 tháng nay tôi chưa về quê. Bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày TP.Hải Phòng chuyển sang màu đỏ nên chưa chuẩn bi tâm lý ăn tết ở TP.Hải Phòng. Mọi người trong xóm trọ đều hy vọng mấy ngày nữa Hải Phòng sẽ giảm cấp độ để thuận lợi về quê đoàn viên".

Còn anh Việt (38 tuổi, ở Q,Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cho biết: "Người Hải Phòng tiêm vắc xin gần hết rồi. Một tháng qua, ca nhiễm nhiều nhưng đa số đều nhẹ, điều trị ở nhà. Tôi cho rằng việc cấm đoán các hoạt động kinh tế, xã hội như hồi đầu có dịch là không còn phù hợp nữa. Chúng ta không chủ quan nhưng phải sống chung".

Hầu hết các chợ dân sinh chỉ hoạt động 50% công suất, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu và có yêu cầu người vào chợ phải đeo khẩu trang

Lê Tân

Nhiều quán hàng chỉ bán mang về và cũng đã quen với hoạt động này

Lê Tân

Sẽ có những điều chỉnh để người dân đón tết thuận lợi

Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở GTVT TP.Hải Phòng, đơn vị này có nhận được sự phản hồi của người dân và các hãng vận tải hành khách về việc dừng hoạt động các bến xe. "Chúng tôi cũng rất sốt ruột về vấn đề này. Chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị liên quan tham mưu phương án để sáng mai (10.1) báo cáo thành phố điều chỉnh tạo thuận lợi cho người dân. Cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ thông tin sau”, lãnh đạo Sở GTVT cho biết.

Sau 1 tháng làm quen với việc có nhiều ca nhiễm Covid-19 phát sinh trong cộng đồng, người dân TP.Hải Phòng đã quen với cảnh sống chung với dịch bệnh

Lê Tân

Trên thực tế, nếu xét theo tiêu chí đánh giá cấp độ dịch do Bộ Y tế hướng dẫn thì TP.Hải Phòng chưa đến cấp độ 4. Tuy nhiên, lãnh đạo TP.Hải Phòng cho biết, do TP.Hải Phòng có nhiều nguy cơ khiến dịch bùng phát và lại là địa phương có cảng biển, dễ bị biến chủng Omicron xâm nhập nên Sở Y tế đã chủ động nâng cao cấp độ để phòng dịch tốt hơn.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, cho biết TP.Hải Phòng sẽ có những điều chỉnh để người dân đón tết thuận lợi sau khi ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong ngày giảm.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, các hoạt động kinh tế - xã hội tại TP.Hải Phòng vào sáng 9.1 không có nhiều sự thay đổi.

Người dân TP.Hải Phòng vẫn đổ ra đường nhộn nhịp và không tỏ ra hoang mang hay lo lắng dù thành phố đang là vùng đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.