TP.Đồng Xoài: Cưỡng chế, buộc tháo dỡ đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/03/2021 10:17 GMT+7

2 tuyến đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bị cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương thuộc TP.Đồng Xoài (Bình Phước) tiến hành cưỡng chế, buộc tháo dỡ nhằm trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 26.3, cơ quan chức năng thuộc TP.Đồng Xoài đã tiến hành cưỡng chế, buộc tháo dỡ 2 tuyến đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại P.Tiến Thành và xã Tiến Hưng.

Cưỡng chế phá bỏ đường giao thông làm trên đất nông nghiệp

Cụ thể, tại P.Tiến Thành (TP.Đồng Xoài), qua kiểm tra, xác minh từ nguồn thông tin khu dân cư báo lên, ở KP.3, P.Tiến Thành có một tuyến đường do người dân tự mở đã rải đá nền, đá mi trên phần đất nông nghiệp. UBND phường đã tiến hành cưỡng chế, móc toàn bộ lớp đá trên mặt đường để trả lại mặt bằng hiện trạng đất nông nghiệp.
Ngoài việc móc hết lớp đá, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp trên tuyến đường dài hơn 200 m, mặt đường rộng khoảng 6 m được người dân tự ý làm, cùng với việc cào, móc lớp đá, trả lại hiện trạng ban đầu, UBND P.Tiến Thành cũng tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo xung quanh khu vực này.

Tuyến đường có chiều dài hơn 200 m đã được đổ đá. Để ngăn chặn kịp thời, UBND P.Tiến Thành đã tiến hành cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng ngày, một chủ sử dụng đất khác tại xã Tiến Hưng (TP.Đồng Xoài) cũng đã tự thuê máy móc, tiến hành tháo dỡ một tuyến đường bê tông xây dựng trái phép dài 130 m, mặt đường bê tông rộng 4,5 m trước sự giám sát và chứng kiến của chính quyền địa phương và các ngành chức năng của thành phố.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo quanh khu đất có tuyến đường xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, chiều 25.3, UBND xã Tiến Hưng kiểm tra, phát hiện đây là tuyến đường tự mở, không có đường hiện hữu và được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Qua kiểm tra, chủ đất không xuất trình được bất kỳ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc xây dựng tuyến đường này.

Tuyến đường bê tông dài 130 m cũng bị buộc tự tháo dỡ trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

UBND xã Tiến Hưng đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, đồng thời yêu cầu chủ đất phải tự tháo dỡ tuyến đường bê tông do mình xây dựng trái phép; trả lại hiện trạng ban đầu trước sự chứng kiến của UBND xã Tiến Hưng và các lực lượng chức năng TP.Đồng Xoài.
Việc tăng cường kiểm tra, phát hiện cưỡng chế hoặc buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu nhằm kịp thời ngăn chặn các hoạt động mở đường, phân lô, bán nền trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quy hoạch và quản lý quy hoạch của TP.Đồng Xoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.