TP.Đà Nẵng: Nhậu say, phóng xe máy gây chết người rồi trốn truy nã

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/12/2021 14:04 GMT+7

Ngày 1.12, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) di lý bị can gây tai nạn rồi trốn truy nã về TP.Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ án đi xe máy thiếu quan sát dẫn đến chết người.

Bị can bị bắt giữ theo lệnh truy nã là Lê Văn Bình (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, tạm trú TP.Đà Nẵng) bị truy nã về tội vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, đêm 8.7.2020, Bình điều khiển xe máy chở theo anh Trần Quốc Phú (36 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương hướng về hầm chui Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê).

Khi đến trước số nhà 80 Nguyễn Tri Phương, do không chú ý quan sát nên xe của Bình tông vào đuôi xe máy của anh Trương Ngọc Vũ (35 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang chuẩn bị quay đầu để qua làn đường ngược lại.

Bình bị di lý về Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Hậu quả, anh Phú và anh Vũ bị thương, được đưa đi cấp cứu, sau đó anh Phú tử vong. Bình cũng bị thương vụ tai nạn này. Theo điều tra, Bình đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Trong thời gian vụ án được giải quyết, Bình bỏ trốn vào Đồng Nai nên Công an Q.Thanh Khê ra lệnh truy nã, bắt được Bình tại một khu nhà trọ công nhân tại TP.Biên Hòa và di lý về Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.