Toyota chi gần 400 triệu USD phát triển xe điện bay

17/01/2020 09:55 GMT+7

“Giao thông hàng không là mục tiêu lâu dài của Toyota, và thỏa thuận này đưa tầm nhìn xa hơn lên bầu trời”

Hãng xe hơi Toyota của Nhật Bản ngày 16.1 thông báo đầu tư gần 400 triệu USD cho một công ty chế tạo xe hơi điện bay để đưa ra thị trường “dịch vụ vận tải nhanh, yên lặng và nằm trong khả năng sở hữu” của nhiều người.
Khoản đầu tư cho Công ty Joby Aviation được công bố trong lúc Toyota tìm hướng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này, vốn đang chuyển biến rất nhanh và Chủ tịch Akio Toyoda cam kết sẽ chuyển đổi hãng từ “một nhà sản xuất xe hơi thành một công ty chuyển động”.
“Giao thông hàng không là mục tiêu lâu dài của Toyota, và trong khi chúng tôi tiếp tục công việc trong mảng xe hơi, thỏa thuận này đưa tầm nhìn xa hơn lên bầu trời”, ông Toyoda phát biểu.
Thành lập vào năm 2009, Joby Aviation đang phát triển máy bay điện 4 chỗ có thể cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, dù có nhiều cánh quạt hơn. Tuy nhiên, công ty dự định bước đầu sẽ chế tạo máy bay điện cho lĩnh vực vận tải thương mại chứ chưa có kế hoạch bán lẻ. 

[VIDEO] Xe bay của Boeing cất cánh, tham cuộc đua tới bầu trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.