Tour 'trốn rét' hút khách dịp tết Dương lịch

Thu Hằng
Thu Hằng
28/12/2020 08:23 GMT+7

Lo ngại thời tiết miền Bắc rét đậm, rét hại vào dịp nghỉ lễ tết Dương lịch, nhiều khách du lịch đã đặt tour vào Nam tránh rét, điểm đến là các bãi biển xanh ngập tràn nắng ấm.

Dịch Covid-19 đã làm đảo lộn kế hoạch đi du lịch năm nay của nhiều gia đình, trong đó có gia đình chị Lê Thùy Vân, nhân viên một công ty liên doanh có trụ sở ở đường Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy (Hà Nội). Những năm trước, dịp nghỉ lễ Noel, tết Dương lịch, gia đình chị Vân thường đặt tour du lịch nước ngoài.
“Năm nay, các tour nước ngoài đều đóng, lịch học, lịch thi của các con cũng bị lùi lại nên tôi không dám đặt tour sớm. Tuần vừa rồi cả nhà mới quyết định đi chơi, nhà có cả người già và trẻ em, lựa chọn biển Côn Đảo là phù hợp nhưng hỏi mấy nơi đều báo hết vé. Gia đình tôi lại phải chuyển hướng đi Nha Trang”, chị Vân chia sẻ.
Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay vào đúng dịp tết Dương lịch, nên nhiều du khách miền Bắc đã nhanh chóng chuyển hướng đặt tour đến các điểm du lịch phương Nam để tránh rét.
Anh Nguyễn Như Anh, làm việc trong lĩnh vực khoáng sản, cho biết: “Tết âm lịch gia đình chúng tôi về quê ăn tết. Đợt này chúng tôi nghỉ phép đưa cả nhà nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, bù lại cho bọn trẻ năm nay không được đi du lịch nước ngoài. Giá tour trọn gói (bao gồm vé máy bay, xe đưa đón, resort 4 sao, ăn sáng) cho kỳ nghỉ 4 ngày, 3 đêm là 6 triệu/người trong dịp lễ, cũng khá hợp lý ”.
Khác các năm trước, giá dịch vụ trong dịp lễ tết thường chênh so với ngày thường từ 130-150%, nhưng năm nay, các công ty du lịch cho biết giá chỉ cao hơn 10%-15%. Tour bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo (3 ngày, 2 đêm) từ 8-9 triệu đồng/người (tùy thuộc vào giờ bay); tour Hà Nội-Cần Thơ-Côn Đảo 6,5-7,7 triệu đồng/người; tour Phú Quốc (4 ngày, 3 đêm) giá từ 5,5 -7 triệu đồng/người.
Ông Trần Trung Kiên, Phó trưởng phòng Marketing, Công ty Vietrantour, cho biết: “Trong dịp này, du khách đặc biệt quan tâm đến tour đi biển như: Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang… Trái ngược với lạnh giá của miền Bắc, những bãi biển xanh ngọc, những triền cát trắng trải dài và ánh nắng vàng chan hoà được các nhóm khách gia đình và theo nhóm nhỏ lựa chọn. Không chỉ là nơi để trốn rét, du khách còn thể kết hợp đi lễ chùa tham quan di tích lịch sử khi đến các địa điểm trên”.
Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice cũng cho hay, điểm đến “hot” nhất được nhiều khách miền Bắc lựa chọn dịp nghỉ tết Dương lịch là Phú Quốc, với 40% khách đặt dịch vụ.
“Mùa này là mùa đẹp của Phú Quốc, giá vé máy bay tại thời điểm này cũng không quá cao như mọi năm. Hơn nữa, trên hòn đảo này cũng có nhiều thương hiệu khách sạn, resort nổi tiếng đang tung ra khá nhiều các ưu đãi thu hút du khách. Bên cạnh đó các ngành dịch vụ đi kèm phù hợp cho cả gia đình khá phát triển như Casino, các khu vui chơi, lặn biển, vườn thú bán hoang dã nên nơi đây được du khách lựa chọn nhiều”, ông Tú lý giải.
Theo ông Tú, ngoài Phú Quốc, du khách miền Bắc còn thích các tuyến đi các tỉnh miền Tây Nam bộ - nơi có sông nước, rừng tràm, nhiều đặc sản trái cây phong phú, thời tiết trong lành mát mẻ.

Khách Việt thay đổi xu hướng đi du lịch

Ngoại trừ tour đi biển “trốn rét” thu hút khách du lịch, các tour đến các điểm du lịch khác thời điểm này đều giảm sút so với các năm trước. Nhiều công ty vào dịp lễ tết nhiều năm qua thường “khóa sổ” không nhận khách trước cả tháng, thì năm nay vẫn mở nhận tour đường bộ không giới hạn đến sát tết Dương lịch.
Giám đốc một công ty du lịch trên phố Nguyễn Thái Học (Q. Ba Đình) cho biết, nhu cầu đặt tour tết Dương lịch năm nay giảm mạnh.
“Công ty hiện chỉ bán những tour đến các đường bay đã hợp tác với các hãng hàng không từ trước. Một số tour đi Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt, miền Tây… vé máy bay rẻ, phòng ốc năm nay cũng không khan hiếm, nên khách thường tự đặt dịch vụ. Các tour đi miền Bắc, miền Trung gần như ít khách”, vị này cho biết.
Theo ông Cao Mạnh Tuấn, Admin diễn đàn Những người thích đi du lịch, sau 1 năm vật lộn với Covid-19, xu hướng du lịch mới là trải nghiệm cá nhân, thu hẹp đối tượng và nghiêng về sự riêng tư. Ông Tuấn bày tỏ: “Trái với việc đặt tour trực tiếp từ các công ty, dường như nhu cầu đi chơi tết đang theo hướng gia đình tự tìm hiểu, tự tạo tour theo nhu cầu riêng, chứ ít muốn theo đoàn hoặc lịch trình có sẵn của các công ty”.
Ghi nhận trên diễn đàn, khách chủ yếu là đi với gia đình nhỏ hoặc nhóm vài gia đình. Đa số chọn biển với nắng ấm, rất ít người chọn hướng lên núi hưởng không khí lạnh.
Còn theo Báo cáo Tương lai của Du lịch và dữ liệu tìm kiếm mới đây nhất của Booking.com - Dịch vụ đặt phòng trực tuyến, sở thích du lịch của người Việt cũng ít nhiều thay đổi trong thời điểm này. Các thành phố lớn đã không còn nằm trong top những địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất trong mùa du lịch cuối năm: chỉ có 22% người Việt Nam có xu hướng tìm kiếm du lịch đến thành phố, trong khi có tới 44% muốn đắm mình trong thiên nhiên của quê hương - điều mà họ ít nhiều bỏ qua khi du lịch trong nước.
“Không gian thoáng đãng và không khí trong lành, cùng gia đình tận hưởng những niềm hạnh phúc giản dị trong cuộc sống được du khách Việt Nam quan tâm hàng đầu. Đặc biệt, đi du lịch biển là một trong những loại hình du lịch được ưa thích nhất trong kỳ nghỉ đông, với gần một nửa (42%) du khách Việt Nam có mong muốn lên kế hoạch nghỉ ngơi ở bãi biển trong tương lai. Trong đó, cùng với Sapa, đảo Ngọc Phú Quốc là 1 trong 2 điểm đến được ưa chuộng trong kỳ nghỉ cuối năm”, báo cáo nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.