Tour du lịch tết Dương lịch nhận khách đến giờ 'chót'

29/12/2021 07:01 GMT+7

Do dịch Covid-19 tại Hà Nội những ngày qua diễn biến khó lường, các công ty du lịch cho biết sẽ nhận khách tour sát ngày nghỉ tết Dương lịch.

Dè dặt đặt tour

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ tết Dương lịch, song đến thời điểm này, nhiều gia đình vẫn phân vân chưa biết đi đâu, về đâu trong mấy ngày nghỉ lễ.

Chị Thanh Hương (ở Phạm Hùng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi ban đầu tính đi Mộc Châu, Sơn La, nhưng giờ đọc thông tin trên đấy dịch bệnh cũng đang căng nên lại chuyển hướng sang đi Mai Châu, Hòa Bình. Tôi đã tham khảo một số resort, homestay thì vẫn còn phòng. Với tình hình dịch bệnh có thêm biến chủng mới Omicron như hiện nay, chắc phải đến sát ngày nghỉ xem có an toàn hay không mới dám “chốt” lịch đi chơi”.

Du khách có xu hướng lựa chọn những khu nghỉ dưỡng vắng vẻ, gần gũi thiên nhiên trong dịp tết Dương lịch

Kim Thoa

Đợt nghỉ lễ 2.9, do trong gia đình có người F1, chị Ngọc Năm, nhân viên văn phòng ở Q.Tây Hồ (Hà Nội), đã phải ngậm ngùi bán lại voucher nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long với giá rẻ. “Rút kinh nghiệm từ đợt lễ trước, lần này chúng tôi định đi Sa Pa, trên đấy mấy hôm nay đang có tuyết, trẻ con rất hào hứng. Tuy nhiên, an toàn cho cả gia đình vẫn là trên hết, không phải đặt dịch vụ trước. Nhà tôi đi xe riêng, đường sá đi lại cũng tiện, lúc nào cũng sẵn sàng lên đường”, chị Năm nói.

Khác những năm tước, các điểm du lịch phía bắc như: Mộc Châu, Sa Pa, Hạ Long, Pù Luông… thường “cháy” phòng vào các dịp lễ tết, năm nay, cận ngày nghỉ lễ nhưng trên các nhóm bán voucher, dịch vụ đặt phòng khách sạn trên trang mạng xã hội, giá phòng vẫn đang được rao bán, thanh lý nhộn nhịp.

Giá phòng tại Flamingo Cát Bà dịp tết Dương lịch giá 2,39 triệu đồng/phòng/đêm, tour nghỉ trên vịnh Hạ Long giá 2,5 triệu đồng/người/ngày, Vinpearl Phú Quốc giá thanh lý 2,49 triệu đêm/phòng… Thậm chí, nhiều người rao sang nhượng phòng cho biết sẵn sàng bán với giá thỏa thuận.

Tour vẫn chờ khách

Dữ liệu trên nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda, điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong những ngày đầu năm mới là những khu du lịch gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành như: Sa Pa, Đà Lạt, Ninh Bình, Phú Quốc… Cũng theo Agoda, ngoài đến các điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên, các điểm lưu trú resort cao cấp cũng được khách lựa chọn trong dịp này.

Việc gia tăng các ca nhiễm Covid-19 và lo ngại biến chủng Omicron khiến lượng khách đặt tour du lịch giảm đáng kể, hầu như rất ít khách đặt đi tour đến các bãi biển phía nam.

Chị Hà My, nhân viên kinh doanh Công ty du lịch Continental VN, cho biết: “Trước đây, các tour nghỉ lễ thường “khóa sổ” trước kỳ nghỉ cả tháng trời, còn đợt nghỉ lễ này, cách đây 2 tuần, nhiều khách hỏi đặt tour nhưng sau đó lo ngại dịch nên lại thôi. Hiện tại, các tour đi Hà Giang, Cao Bằng, Sa Pa vẫn tiếp nhận khách đến sát ngày 30.12. Chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp, quỹ phòng vẫn còn nên việc khách đăng ký giờ chót, giá cả vẫn không bị tính phụ thu”.

Chị Hà My thông tin giá tour đi Hà Giang, Sa Pa 3 ngày, 2 đêm trọn gói khoảng 2,2 - 2,35 triệu đồng/người. Mức giá này gần như không có sự chênh lệch so với ngày thường.

Theo ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoi Tourist, các công ty du lịch cũng phải tuân thủ và thích nghi với tình hình dịch bệnh, không thể đưa khách đi bằng mọi giá. “Du lịch vẫn chưa thể phục hồi bởi số ca F0 tại Hà Nội đang tăng lên, nên năm nay tour khách đoàn giảm mạnh. Lượng khách gia đình, khách lẻ sẽ căn cứ vào diễn biến của dịch và để chắc ăn họ không đặt sớm, đến sát ngày mới đặt tour”, ông Thắng chia sẻ.

Theo các công ty du lịch, trong điều kiện hoạt động du lịch mới khởi động lại như hiện nay, khách du lịch vẫn còn dè dặt khi lựa chọn những tuyến du lịch xa vào dịp tết Dương lịch, thay vào đó là những tour ngắn ngày, khoảng cách gần.

Những tour du lịch nội thành, ngoại thành sẽ được lựa chọn nhiều bởi ưu thế có thể đi lại trong ngày, khách nắm được tình hình dịch bệnh khu vực đó và đáp ứng được nhu cầu thư giãn tối thiểu sau những ngày bị hạn chế đi lại.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Công ty du lịch Flamingo Redtours, cho rằng: “Các tour truyền thống sẽ không đủ sức hấp dẫn nếu các doanh nghiệp không làm mới, tạo cho nó một diện mạo khác. Sự thay đổi hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường mới là một tất yếu. Hoạt động du lịch cần phải điều chỉnh để kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nếu trước đây, công ty lữ hành là người chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ khách đại trà, thì bây giờ, các sản phẩm sẽ được hướng đến các nhóm khách hàng”.

Với tình hình dịch như hiện nay, ông Phùng Quang Thắng cho rằng sẽ không có tình trạng “cháy” phòng, tăng giá tại các điểm du lịch trong dịp lễ tết, bởi các gia đình hoặc nhóm bạn lựa chọn đến các điểm homestay, khu nghỉ dưỡng quanh Hà Nội như Hòa Bình, Sóc Sơn, Ba Vì,… thay vì đi tour dài ngày như trước đây.

“Một số địa phương, khu nghỉ dưỡng thay đổi chính sách theo ngày, có nơi yêu cầu test nhanh, có nơi bắt xét nghiệm PCR đối với khách ở vùng có dịch, nên chúng tôi cũng phải chờ để đưa ra khuyến cáo cho khách du lịch. Với gia đình có trẻ em chưa tiêm hoặc có người cao tuổi bệnh nền, nên cân nhắc đi tour giai đoạn này”, ông Thắng khuyến cáo.

Trước tình hình trên, Sở Du lịch Hà Nội đang phối hợp cùng các địa phương, các doanh nghiệp xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, chất lượng để quảng bá, thu hút khách du lịch. Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, thời gian tới, ngành du lịch thủ đô sẽ tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hoá, đó là điểm đến du lịch gắn với di sản, di tích, lễ hội, làng nghề, ẩm thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.