Tour du lịch nước ngoài 'hạ nhiệt'

01/06/2022 09:40 GMT+7

So với thời điểm tháng 4, giá các tour du lịch nước ngoài đã “hạ nhiệt” khá nhiều, có những điểm đến giá chỉ ngang bằng tour trong nước.

Giảm giá tiền triệu

Vốn có sở thích đi du lịch nước ngoài, hơn 2 năm dịch Covid-19, chị Đặng Thanh Hương, kinh doanh mỹ phẩm tại Q.Đống Đa (Hà Nội), gần như “bó gối” ngồi nhà không đi đâu. Khi du lịch mở cửa trở lại, chị Hương quyết định đặt tour đi Thái Lan cho cả gia đình vào giữa tháng 6.

“Trước đây, năm nào nhà tôi cũng đi ít nhất 2 chuyến nước ngoài. Hết dịch, tôi muốn đi Nhật Bản nhưng vì họ chưa mở cửa nên gia đình chuyển hướng đi Thái cho tiện. Giá thời điểm này đã rẻ hơn nhiều so với cách đây 1 tháng. Nếu đi Phú Quốc hay Côn Đảo trong tháng 6, tính ra giá cũng tầm đấy”, chị Hương chia sẻ.

Du khách Việt háo hức trở lại với các tour nước ngoài giá hợp lý

A.Tú

Khảo sát tại các công ty lữ hành ở Hà Nội, khác với các mùa hè trước, năm nay du lịch bắt đầu sôi động trở lại với khá nhiều tour nước ngoài khởi hành trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8.

Giá tour hè bắt đầu “hạ nhiệt”, tuy nhiên chủ yếu vẫn tập trung vào một số nước khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu.

Đơn cử, tour Hà Nội - Thái Lan trọn gói (5 ngày, 4 đêm) bay khứ hồi Vietnam Airline, ở khách sạn 4 sao, giá 7,9 triệu đồng, giảm khoảng 5 triệu đồng so với đầu tháng 4; tour đảo Bali (Indonesia) giá 11 triệu đồng; tour Thổ Nhĩ Kỳ (8 ngày, 7 đêm) từ 42,8 triệu đồng giảm 7 triệu còn 35,9 triệu đồng; tour đi Úc 6 ngày giảm từ 54 triệu đồng xuống còn 52 triệu đồng; tour châu Âu giá chỉ từ 34,9 triệu đồng. Trong đó, tour Bắc Âu (10 ngày, 9 đêm) giá 67,9 triệu đồng; tour 4 nước giá gốc 60,9 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng; tour 6 nước giá 89,9 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng…

Lý giải về giá tour nước ngoài “hạ nhiệt” so với trước đây, bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Điều hành Công ty Vietrantour, cho hay: “Việc các quốc gia châu Á và châu Âu mở cửa đón khách du lịch trở lại không kèm theo các điều kiện phòng dịch khắt khe khiến lượng khách đi du lịch đông hơn. Trước đây, một số quốc gia vẫn yêu cầu cách ly, xét nghiệm, dịch vụ chưa mở cửa hết khiến cho giá thành tour bị đội lên. Nay, một số quốc gia như Thái, Singapore đã mở cửa hoàn toàn trở lại, giá tour vì thế cũng rẻ hơn”.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Công ty du lịch BestPrice, cho biết đối tượng khách hàng quan tâm đến tour du lịch châu Á thường là khách trẻ hoặc gia đình trẻ, còn khách đi châu Âu, Hàn Quốc thường là nhóm khách lớn tuổi, có thu nhập cao.

“Đặc biệt, sau 2 năm dịch bệnh, một số gia đình quan tâm cho trẻ em đi tour du lịch tiền du học. Năm nay, chúng tôi tổ chức tour cho các em đến thăm viện bảo tàng, thủy cung, trải nghiệm tàu điện ngầm… để các em làm quen, tiếp cận dần với môi trường du học, định hướng nghề nghiệp tương lai”, ông Tú nói.

Khách vẫn chờ hạ giá tour

Mặc dù giá tour đã hạ nhiệt so với trước, song vẫn nhiều khách du lịch chưa mặn mà đi du lịch nước ngoài. Chị Đào Lê Na, nhân viên văn phòng tại Q.Tây Hồ, chia sẻ: “Những nước trong khu vực Đông Nam Á giá rẻ mình đi nhiều rồi, còn những nước mình muốn đi thì giá thành vẫn cao lắm. Đi nước ngoài chủ yếu để khám phá, để “check-in”, mua sắm… Đợt này không có nhiều các chương trình khuyến mại giảm giá như các tour trong nước nên mình phải cân nhắc, chờ bao giờ có giá rẻ mới đi”.

Theo ông Bùi Thanh Tú, những năm trước, các gia đình thường đặt tour du lịch nước ngoài vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thói quen đặt tour sớm cũng thay đổi. Hiện lượng khách đặt tour du lịch nước ngoài trong mùa hè đạt khoảng 60% so với trước dịch.

“Năm nay, học sinh nghỉ hè muộn, nhiều phụ huynh chờ con nghỉ hè xong mới đặt tour đi vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Do đó, các tour đi nước ngoài mùa hè khởi hành cũng muộn hơn. Bên cạnh đó, một số quốc gia có thủ tục nhập cảnh còn khó khăn, giá tour tăng nhẹ, hơn nữa nhiều điểm du lịch nội địa dịch vụ du lịch cũng phát triển ngang với nước ngoài nên thu hút được khách du lịch”, ông Tú nói, và cho biết thêm: “Để giá tour nước ngoài có giá bình dân, ai cũng có thể đi được như trước đây chắc có lẽ phải 1 năm nữa, khi khách Trung Quốc đi du lịch trở lại, thị trường sôi động, giá dịch vụ nhiều nơi sẽ giảm xuống”.

Nhìn nhận sau 2 năm dịch Covid-19 thị trường du lịch đã thay đổi rất nhiều, ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Công ty Flamingo Redtours, cho rằng rất khó để có tour nước ngoài giá rẻ ở thời điểm này.

“Các hãng hàng không cắt giảm khá nhiều chuyến bay đi nước ngoài và đến nay việc nối lại cũng rất hạn chế. Hệ thống khách sạn lưu trú, khách sạn, điểm tham quan, mua sắm cũng thay đổi nhiều, nhân lực du lịch hạn chế… Khi du lịch chưa thể quay lại như bình thường thì chúng ta không nên chờ đợi tour giá rẻ. Nếu có nhu cầu, thích đi thì đi và đừng bao giờ chờ rẻ rồi mới đi du lịch”, ông Hoan phân tích.

Với những thay đổi trên, ông Hoan khuyến cáo, khách du lịch nên cân nhắc khi thấy quảng cáo tour giá rẻ bất thường, vì rất có thể giá rẻ đi kèm với dịch vụ không đảm bảo hoặc bị cắt giảm nhiều dịch vụ.

“Người dân có nhu cầu đi du lịch nước ngoài nên lựa chọn công ty lớn, công ty uy tín bởi họ có bộ máy chuyên nghiệp, đầy đủ quy trình, có kết hợp với đối tác nước ngoài. Đối với khách đi nước ngoài tự túc, đặt dịch vụ online, để tránh được những rủi ro, những vấn đề phát sinh khi ở nước ngoài, trước khi đặt dịch vụ cần phải lưu ý kiểm tra thật, bởi sau Covid-19, nhiều nơi chất lượng dịch vụ không được như trước”.

Mặc dù việc đi lại giữa các quốc gia cũng đã dễ dàng hơn, song các công ty lữ hành khuyến cáo du khách nên chuẩn bị hộ chiếu, chứng nhận tiêm vắc xin đủ 2 mũi trở lên hoặc hộ chiếu vắc xin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.