Tour du lịch 'Ngắm TP.HCM từ trên cao' sẽ có gì đặc biệt? Sử dụng trực thăng nào?

12/04/2022 12:42 GMT+7

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó giám đốc thương mại, kiêm Trưởng phòng Thương mại Công ty trực thăng miền Nam cho biết, tour du lịch 'Ngắm TP.HCM từ trên cao' sử dụng trực thăng AW-189 và trực thăng EC-155B1.

Sáng 12.4, Sở Du lịch TP.HCM chủ trì, phối hợp Bệnh viện quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng, có sự tham dự của các đơn vị có liên quan và 5 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của TP.HCM. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng tham dự và cùng đi khảo sát.

Chương trình đã được sự thống nhất chủ trương của UBND TP.HCM và Bộ Quốc phòng.

Sau chuyến bay khảo sát đầu tiên vào sáng nay, lãnh đạo UBND TP.HCM đã đề nghị có sự liên kết vùng trong chương trình "Ngắm TP.HCM từ trên cao" bằng trực thăng; bay theo mùa (mùa lúa chín, mùa sen nở... ) để đáp ứng nhu cầu du khách; bay khảo sát...

Chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng đầu tiên sáng nay, 12.4

DUY TÍNH

Ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng: Bay tầm ngắn và tầm trung

Sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng dự kiến do Sở Du lịch chủ trì phối hợp cùng Bệnh viện quân y 175, Công ty trực thăng miền Nam (thuộc Binh đoàn 18) và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM xây dựng.

Trong đó, Sở Du lịch giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm. Bệnh viện quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay. Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” dự kiến có sản phẩm tầm ngắn và tầm trung, bao gồm:

Sản phẩm tầm ngắn (thời gian bay từ 30 đến 45 phút) gồm 2 lộ trình bay: Bay ngắm trung tâm TP.HCM và bay ngắm trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Sản phẩm tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút) với lộ trình bay kết nối TP.HCM và Long An theo tuyến: Trung tâm TP.HCM - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An) hoặc Cần Giờ (TP.HCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An).

Chuyến bay khảo sát đang bay qua Cần Giờ TP.HCM

ĐỘC LẬP

Theo Công ty trực thăng miền Nam, độ cao của chuyến bay "Ngắm TP.HCM từ trên cao" là bay từ 200 - 300 m, tùy địa hình sẽ thay đổi độ cao bay phù hợp. Du khách trước khi bay sẽ được kiểm tra y tế do Bệnh viện quân y 175 thực hiện.

“Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng là sản phẩm mới, độc đáo, dự kiến lần đầu tiên ra mắt và đưa vào khai thác nhân Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và ngay sau khi phát động chương trình “TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” nhằm chào đón du khách trong nước và quốc tế đến TP.HCM, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, trong đó có đối tượng khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE).

Trước đó, ngày 14.10.2021, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch về phục hồi hoạt động du lịch TP.HCM và kế hoạch mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL. Ngày 25.3.2022, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 913 về chương trình thu hút khách du lịch đến TP.HCM "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City".

Sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” cũng là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch TP.HCM đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới và hướng đến mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.

Sử dụng trực thăng loại nào, giá cả dự kiến ra sao ?

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó giám đốc thương mại, kiêm Trưởng phòng Thương mại Công ty trực thăng miền Nam cho biết, chương trình sẽ sử dụng 2 loại trực thăng.

Trực thăng AW-189 (Leonardo Helicopters, Ý), 16 ghế, tầm bay tối đa 907 km, trọng lượng cất cánh 8.600 kg, có điều hòa.

Trực thăng EC-155B1 (Airbus Helicopters, Pháp), 12 ghế, tầm bay tối đa 671 km, trọng lượng cất cánh 4.800 kg.

"Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng trực thăng hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ cho du khách khi đến TP.HCM

DUY TÍNH

Về giá bay dự kiến, từ 5 - 9,6 triệu đồng tùy loại máy bay, thời gian bay và số khách đáp ứng 70% trở lên trên mỗi chuyến. Điểm cất cánh và hạ cánh là Bệnh viện quân y 175.

Còn nếu cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì giá thấp nhất là 3,85 triệu đồng và cao nhất là 9,9 triệu đồng, cũng tùy loại máy bay và thời gian bay.

Theo ông Nguyễn Thái Dũng, nếu được UBND TP.HCM chấp thuận và cấp phép, sau 3 tháng bay thử nghiệm thì các chuyến bay "Ngắm TP.HCM từ trên cao" bằng trực thăng sẽ giảm giá 20%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.