Tour diễn của cố nghệ sĩ Whitney Houston bị tẩy chay

21/02/2020 11:05 GMT+7

Hiện chủ đề Whitney Houston 3D tour đang được bàn tán xôn xao trên các mạng xã hội . Nhiều người hâm mộ cho rằng cựu quản lý của nữ danh ca và công ty BASE Hologram đang kiếm tiền trên cái chết của người nổi tiếng.

Thông tin về Whitney Houston Hologram Tour đã vấp phải tranh cãi dữ dội không những từ người hâm mộ chân chính của nữ ca sĩ mà còn từ cộng đồng mạng. Khoảng 8 năm sau cái chết của nữ ca sĩ, kế hoạch ''tái sinh'' Whitney Houston bằng hình ảnh 3D và đưa ''cô'' đi lưu diễn châu Âu, bắt đầu vào ngày 25.2 và kết thúc vào đầu tháng 4 đã được công bố. Pat Houston, chị dâu của ca sĩ, kiêm cựu quản lý và người điều hành di sản của cô, đang sản xuất chương trình hợp tác với công ty BASE Hologram chia sẻ: ''Đây là thời điểm thích hợp để làm điều này''. Tuy nhiên, những nhà sản xuất An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour (tạm dịch: Một đêm với Whitney: Tour Whitney Houston 3D) bị cho rằng lợi dụng cái chết của người nổi tiếng để kiếm tiền.
Tuần trước, báo chí đã được xem trước một buổi thử trang phục của tour diễn tại Burbank, California, Mỹ. Trong đó, nữ danh ca được chiếu lên màn ảnh rộng với các vũ công phụ họa ảo cùng ban nhạc trực tiếp trên sân khấu. Những ca khúc được trình diễn bao gồm các bản hit lớn nhất của Whitney, bao gồm How Will I KnowSaving All My Love For You và I Will Always Love You. Marty Tudor, CEO của BASE Hologram, trước đây đã ''hồi sinh'' thành công các phiên bản 3D của các ca sĩ đã qua đời bao gồm Roy Orbison và Maria Callas.

Poster tour diễn An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour

Ảnh: BASE Hologram

Khi những thông tin được công bố rộng rãi, cộng đồng mạng Twitter lẫn Facebook đều bày tỏ sự tức giận và cho rằng nữ diva sinh năm 1963 nên được yên nghỉ. Không những thế, cựu quản lý Pat Houston và công ty BASE Hologram đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong bối cảnh đám đông khán giả đang kêu gọi tẩy chay An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour.
''Họ sẽ liên tục dựng lại hình ảnh của bạn và chiếu nó trước hàng triệu người, như vậy, người chết sẽ mang lại lợi nhuận cho họ mãi mãi. Thực sự không có giới hạn cho sự suy đồi đạo đức. Không có gì là bất khả xâm phạm. Hãy để Whitney Houston yên nghỉ'', một cư dân mạng viết. ''Hoàn toàn thiếu tôn trọng và đáng ghê tởm. Hãy để những huyền thoại được yên nghỉ. Thật đáng xấu hổ khi họ lợi dụng tên tuổi và hình ảnh của cô ấy cho việc này. Một đêm với Whitney? Đó không phải là Whitney Houston. Tôi xin lỗi Nippy (biệt danh của Whitney Houston), cô xứng đáng được đối xử tốt hơn thế”, một fan khác viết.
Sau khi lắng nghe những phản ứng dữ dội của dư luận, Base Hologram và bên quản lý di sản của Whitney vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. ''Whitney Houston là một tài năng không thể diễn tả hết bằng từ ngữ. Tầm ảnh hưởng và di sản nghệ thuật của cô ấy đã vượt qua mọi ranh giới. Những gì chúng tôi đang tạo ra ở đây là trải nghiệm sân khấu mới được thiết kế để nắm bắt điều kỳ diệu đó. Khi biểu diễn, cô ấy mang đến sức cuốn hút và cảm xúc thăng hoa không gì có thể so sánh. Đó là những gì chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả. Và thật vinh dự khi có thể làm tăng di sản của cô ấy với dự án này”, CEO của Base Hologram Brian Becker tuyên bố trên tạp chí Billboard.
“Whitney không còn ở đây với chúng ta, nhưng âm nhạc của cô ấy sẽ sống mãi. Chúng tôi hợp tác với Base vì họ hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra ảnh 3D phi thường”, Pat Houston, Chủ tịch The Estate of Whitney E. Houston nói.
Whitney Houston qua đời ở tuổi 48 vào năm 2012 trong bồn tắm của khách sạn. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của bệnh tim do xơ vữa động mạch và sử dụng cocaine mới là yếu tố góp phần gây ra cái chết của cô. Sự ra đi của diva đã khiến hàng triệu người yêu mến giọng ca thiên thần của cô đau đớn. Lễ trao giải Grammy lần thứ 54 cũng đã dành nhiều khoảnh khắc để tri ân sự đóng góp của Whitney với nền âm nhạc thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.