Tour đêm Trăng chiến khu địa đạo Củ Chi tái hiện vùng đất thép 60 năm trước

Thúy Liễu
Thúy Liễu
19/03/2024 10:40 GMT+7

Gần 3 tiếng đồng hồ trải nghiệm cuộc sống về đêm trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước của người dân địa đạo Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM), nhiều du khách bất ngờ và thú vị.

Tái hiện cuộc sống người dân làng quê Củ Chi giai đoạn 1961 - 1964

Ngày 18.3, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đón đoàn khách tham quan đầu tiên cho tour ban đêm Trăng chiến khu với hơn 60 khách. Tham gia đoàn khách có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trải nghiệm thú vị với tour đêm

Lãnh đạo TP.HCM tham gia tour Trăng chiến khu

THÚY LIỄU

Chương trình diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ 40 ngày 18.3 với lịch trình: xem sa bàn, phim 3D tái hiện trận càn Cedar Falls; tham quan chợ, cảnh quê Củ Chi xưa ban đêm, thưởng thức các món bánh dân gian, khoai mì, chè, hủ tiếu, cà phê, nước mát...

Điểm nhấn của tour là chương trình biểu diễn nghệ thuật Trăng chiến khu, đưa du khách quay lại và chứng kiến cuộc sống của người dân làng quê Củ Chi giai đoạn 1961 - 1964.

Chương trình lấy ánh trăng làm chủ đạo, tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt về đêm của người dân Củ Chi sống trong vùng giải phóng với những hoạt động: cảnh người dân tham gia đào địa đạo, đan lát dưới ánh trăng, thanh niên đăng ký tòng quân đánh giặc, xay lúa, giã gạo, trai gái hò đối đáp nhau trên đồng ruộng, họp chợ, cảnh văn công về biểu diễn phục vụ bộ đội, du kích và người dân hòa lẫn với tiếng bom, tiếng pháo, tiếng máy bay địch.

Trải nghiệm thú vị với tour đêm

Sa bàn được dàn dựng chi tiết để minh họa cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở địa đạo Củ Chi

THÚY LIỄU

Mở tour đêm Trăng chiến khu tại địa đạo Củ Chi trong suốt năm 2024

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho biết, dự án Trăng chiến khu được đơn vị xây dựng ý tưởng từ năm 2023, có tham khảo ý kiến của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và các vị lão thành cách mạng đã từng sống, chiến đấu tại địa đạo.

Các tour tham quan ban đêm với chủ đề Trăng chiến khu sẽ mở xuyên suốt tại địa đạo trong năm 2024. Dự kiến mỗi tháng mở 3 tour tham quan, sau đó điều chỉnh cho phù hợp với lượt đăng ký, phản hồi, đánh giá của du khách. Trong tháng 3.2024, có 3 tour được tổ chức vào các ngày 18, 22 và 25, giá vé 399.000 đồng/người (người lớn và trẻ em). Riêng tour đêm 22.3 đã có gần 100 khách đặt vé trước.

Trải nghiệm thú vị với tour đêm

Hoạt cảnh thanh niên đăng ký tòng quân đánh giặc, thề trung thành dưới lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

THÚY LIỄU

Thông qua tour Trăng chiến khu, Ban quản lý Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi mong muốn có nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, biết đến lịch sử của quê hương đất thép Củ Chi, phục vụ công tác giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ Việt Nam. Trong tương lai, khu di tích sẽ hoàn thiện và tăng cường các dịch vụ, dự kiến mở thêm nơi lưu trú qua đêm với những nhóm khách gia đình, khách đoàn lớn.

Trải nghiệm thú vị với tour đêm

Tái hiện hoạt động đan lát dưới ánh trăng

THÚY LIỄU

Cùng mẹ, chồng và 2 con trai lần đầu trải nghiệm tour Trăng chiến khu, chị Hồ Thị Mỹ Tú (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cảm nhận chương trình ban đêm rất thú vị, có nhiều hoạt động thu hút khách tham quan.

"Tôi từng đi địa đạo Củ Chi vào buổi sáng nhưng chỉ được nghe thuyết minh nên không hình dung được hết những gì hướng dẫn viên nói. Còn chương trình buổi tối dựng lên nhiều hoạt cảnh sinh động, người dân cấy lúa, đan lát, đào hầm... cảm giác như tôi được sống lại và hòa mình vào giai đoạn đó. Hai con trai tôi rất thích chuyến đi này, tôi mong con hiểu và trân trọng lịch sử nước nhà", chị Tú nói.

Trải nghiệm thú vị với tour đêm

Hoạt cảnh cấy lúa ban đêm trong chiến tranh ở địa đạo Củ Chi

THÚY LIỄU

Trải nghiệm thú vị với tour đêm

Quang cảnh buổi văn nghệ do văn công về biểu diễn phục vụ bộ đội, du kích và người dân hòa lẫn với tiếng bom, tiếng pháo...

THÚY LIỄU

Anh Đặng Ngọc Bảo (21 tuổi, ngụ Q.2) cho hay biết đến tour Trăng chiến khu qua nền tảng Facebook và đăng ký mua vé.

"Lần đầu được đi tour ban đêm thế này, tôi thấy rất thú vị và khác biệt. Là đảng viên và yêu thích lịch sử Việt Nam, tôi có thể hiểu thêm được một phần công sức ông cha ta đã cống hiến, hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước. Tôi nghĩ chương trình sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia nếu truyền thông rộng rãi trên báo chí, các nền tảng mạng xã hội", anh Bảo chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.