Tottenham - Chelsea: 'Nghịch ngợm' để đối phó với 'Sarri-ball'

08/01/2019 13:30 GMT+7

Tottenham đã tìm ra phương án tốt nhất để đối phó với “Sarri-ball” nhưng Chelsea sẽ tiếp cận trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh theo một cách khác để hy vọng tránh được trận thua thứ 2 liên tục trước đối thủ cùng thành phố ở mùa giải này.

London sẽ có một suất trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này khi 2 đại diện của thủ đô nước Anh, Tottenham và Chelsea, chạm trán nhau ở trận bán kết diễn ra vào rạng sáng 9.1 (lúc 3 giờ, theo giờ VN) tại sân Wembley. Tottenham chính là đội bóng đã buộc Chelsea phải biết đến thất bại đầu tiên ở Premier League mùa này sau chuỗi 12 trận bất bại vậy thì liệu “The Blues” có thanh toán được món nợ đó để hy vọng sẽ giành được danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của HLV Maurizio Sarri?
“Cần tiếp cận trận đấu theo cách khác”
Trong cuộc chạm trán vào cuối tháng 11.2018, Tottenham đã ghi được 2 bàn chỉ sau 16 phút thi đấu nhưng sau đó Chelsea đã phần nào tìm lại được chính mình, dù kết quả chung cuộc vẫn nghiêng về “Spurs” (3-1). Do vậy, ở trận đấu này, HLV Sarri cho rằng đội bóng của ông phải ra sân với cùng lòng khát khao như Tottenham trước khi yếu tố chiến thuật có thể được tính đến.
Ông nói: “Chúng tôi cần tiếp cận trận đấu theo cách khác, bởi vì chúng tôi đã thua trận đấu đó trong 15 phút đầu tiên. Họ thật sự hung hăng hơn chúng tôi, quyết tâm hơn chúng tôi. Bây giờ chúng tôi biết rất rõ là nếu chúng tôi tiếp cận như vậy, sẽ không có giải pháp nào cho chúng tôi. Tôi muốn nói trước về vấn đề này, nếu không thì việc nói về chiến thuật là vô ích”.
Thật vậy, trong thời gian gần đây, Chelsea đã không thể vận hành “Sarri-ball” một cách trơn tru mà một phần là do những cầu thủ chủ chốt trên hàng công của họ có dấu hiệu mệt mỏi, bên cạnh việc thiếu một tiền đạo mũi nhọn có khả năng ghi bàn từ trận này sang trận khác. Do vậy, HLV Sarri có thể bố trí tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi chơi ở cánh phải của hàng công vào thời điểm mà anh đang được liên kết chặt chẽ với cuộc chuyển nhượng đến Bayern Munich.
Hudson-Odoi đã kiến tạo cả 2 bàn thắng cho Alvaro Morata trong chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest ở vòng 3 Cúp FA hồi cuối tuần qua nên ông hy vọng cầu thủ 18 tuổi này sẽ cùng với Eden Hazard quấy phá hàng phòng ngự của Tottenham để tạo ra khoảng trống cho Morata, mặc dù tiền đạo người Tây Ban Nha trông có vẻ vẫn còn thiếu sự tự tin. Bên cạnh đó, để có thể nghĩ đến việc giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình, HLV Sarri cũng cần phải siết chặt lại hàng phòng ngự để đối phó với sức mạnh tấn công của Tottenham.
“Cần chút nghịch ngợm”
Dele Alli (phải), một thành viên trong bộ tứ tấn công kỳ ảo của Tottenham AFP
Không ai có thể phủ nhận Tottenham đang tận hưởng những kết quả đầy ấn tượng mà bộ tứ tấn công kỳ ảo của họ, gồm Harry Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen và Dele Alli, mang lại và chính họ, đặc biệt là Son, đã dẫn đến sự sụp đổ của Chelsea trong trận đấu hồi cuối tháng 11.2018. Tuyển thủ Hàn Quốc đã khai thác rất tốt khoảng trống sau lưng Marcos Alonso để liên tục đe dọa khung thành của Kepa Arrizabalaga.
Đó chính là “chút nghịch ngợm” mà HLV Mauricio Pochettino cần có trong cách chơi của Tottenham bởi bóng đá “có sự pha trộn giữa một chút thông minh và nghịch ngợm”. Ông nói tiếp: “Nếu bạn muốn giành được các danh hiệu và nhất quán, bạn không chỉ cần chơi tốt với chất lượng. Bây giờ chúng tôi có một cơ hội trước Chelsea và trong vài tháng tới để cho thấy chúng tôi có khả năng cạnh tranh cao hơn chúng tôi từng có”.
Điều đó có nghĩa là HLV Pochettino đang rất muốn mang về cho Tottenham danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2008 để ghi dấu ấn cho triều đại của mình tại “Spurs”. Trận đấu với Chelsea sẽ là một cơ hội tốt để giúp chiến lược gia người Argentina tiến gần đến điều đó, mặc dù ông luôn xác định đây là một trận đấu rất khó khăn.
Tuy nhiên, vấn đề của Tottenham là phong độ của họ vẫn chưa thật ổn định mà trận thua bất ngờ trước Wolverhampton (1-3) ngay trên sân nhà ở vòng 20 Premier League là ví dụ mới nhất. Ngoài ra, trong 10 năm qua kể từ tháng 1.2009, “Spurs” đã góp mặt trong 6 trận bán kết quan trọng nhưng có đến 4 lần họ phải hứng chịu thất bại khi đối mặt với các đối thủ đến từ Premier League.
Thế nhưng, như đã phân tích ở trên, bộ tứ kỳ ảo của Tottenham đang rất sung sức mà điều đó chắc chắn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Chelsea. Bên cạnh đó, khi Wembley lại chính là sân nhà của “Spurs” trong mùa giải này thì rõ ràng họ đang có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa cho trận đấu quan trọng này.
Tình hình nhân sự
Tottenham: Lucas Moura, Eric Dier, Victor Wanyama, Mousa Dembele và Jan Vertonghen đều vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Ruben Loftus-Cheek là cầu thủ duy nhất không thể ra sân vì chấn thương.
Lịch sử đối đầu
- Tottenham và Chelsea đã gặp nhau 161 lần ở mọi giải, Tottenham thắng 53 trận, Chelsea thắng 68.
- Tottenham và Chelsea đã gặp nhau 8 lần ở Cúp Liên đoàn Anh, Tottenham thắng 2 trận, Chelsea thắng 4.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.