TNO

Tốp máy bay Su-34 đầu tiên từ Syria đã hạ cánh ở Nga

15/03/2016 18:50 GMT+7

(Tin Nóng) Lúc 14 giờ (giờ Moscow), tốp máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 đầu tiên của Không quân Nga từ Syria đã hạ cánh xuống sân bay Voronezh, tỉnh Voronezh ở phía tây nước Nga, gần Ukraine.

(Tin Nóng) Lúc 14 giờ (giờ Moscow), tốp máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 đầu tiên của Không quân Nga từ Syria đã hạ cánh xuống sân bay Voronezh, tỉnh Voronezh ở phía tây nước Nga, gần Ukraine.

Phi đội Su-34 chuẩn bị cất cánh rời Syria, trưa ngày 15.3.2016

Theo RIA, trước lúc hạ cánh, các máy bay Su-34 đã bay biểu diễn đội hình trên bầu trời sân bay.

Đón tiếp đoàn bay này từ Syria về nước có thượng tướng chỉ huy không quân Viktor Bondarev cùng hàng trăm người thân và bạn bè của các phi công với cờ, hoa và bong bóng trên tay.

Đây là tốp máy bay đầu tiên của Nga ở Syria về nước theo mệnh lệnh rút quân của Tổng thống Vladimir Putin. Tốp đầu tiên có 1 máy bay chỉ huy Tu-154 chở các quân nhân, kỹ thuật viên, và các máy bay tiêm kích - ném bom Su-34, cất cánh lúc trưa 15.3 và đến Nga vài giờ sau đó trên quãng đường 5.000 km.

Chiếc Tu-154 dẫn đầu, theo sau là các máy bay Su-34 - Ảnh: clip Bộ Quốc phòng Nga

Mời bạn xem clip tốp máy bay Su-34 đầu tiên của Nga cất cánh rời căn cứ Hmeymim, Syria về Nga trưa ngày 15.3.2016 (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga):

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.