Top Bí thư Tỉnh đoàn trẻ tuổi: Người thủ lĩnh trẻ khát khao xây dựng quê hương

11/11/2022 07:35 GMT+7

Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế khóa 16 (nhiệm kỳ 2022 - 2027), anh Nguyễn Thanh Hoài tự hào và luôn trăn trở để kết nối tuổi trẻ tỉnh nhà cùng quyết tâm xây dựng quê hương sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Đưa phong trào thanh niên địa phương phát triển

Anh Nguyễn Thanh Hoài là một trong 8 Bí thư Tỉnh đoàn trẻ tuổi của cả nước, ấn tượng đầu tiên với người thủ lĩnh trẻ này là sự nhẹ nhàng, khiêm tốn và khá nhỏ nhẹ. Anh Hoài cho biết “ngọn lửa” gắn bó với công tác Đoàn từ những kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, Đoàn thanh niên như một mái nhà, là thanh xuân, nơi nuôi dưỡng ước mơ, lý tưởng của tuổi trẻ để cống hiến và trưởng thành…

Anh Nguyễn Thanh Hoài (thứ 5 từ phải qua) trong một dịp khánh thành nhà nhân ái cho các gia đình chính sách

T.Đ

Tháng 11.2010, anh Hoài được tuyển dụng vào công tác tại Huyện ủy Phú Vang (Thừa Thiên-Huế). Tại đây, anh làm việc ở vị trí chuyên viên văn phòng. Từ tháng 6.2012 - 4.2014, anh chuyển sang làm chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Phú Vang. Bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ vốn có, tại đây anh vinh dự được kết nạp Đảng. Tháng 4.2014, anh được giới thiệu ứng cử và được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Phó bí thư Huyện đoàn Phú Vang.

Chỉ sau hơn 1 năm trên cương vị mới, tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, phong trào thanh niên toàn huyện đã được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng. Hàng trăm công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, như tuyến đường ánh sáng nông thôn mới, mô hình thanh niên làm giàu chính đáng được người trẻ H.Phú Vang nhân rộng và triển khai hiệu quả… Tháng 7.2015, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện đoàn Phú Vang.

Trăn trở của thủ lĩnh trẻ

Tháng 3.2022, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế khóa 15 (nhiệm kỳ 2017 - 2022), anh Nguyễn Thanh Hoài được bầu bổ sung giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra vào tháng 10, anh Hoài tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn.

Đó là niềm tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao của người thủ lĩnh trẻ sinh năm 1988. Trải lòng trên cương vị mới, anh Hoài nhận thức được rằng đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn mà lãnh đạo tỉnh, đoàn viên toàn tỉnh đã tin tưởng giao phó, đòi hỏi bản thân anh và tập thể Ban chấp hành phải thật đoàn kết, thống nhất cả ý chí và hành động để hoàn thành tốt nghị quyết đại hội đề ra.

Anh Hoài cho biết tuổi trẻ Thừa Thiên-Huế vốn có bề dày truyền thống cách mạng, nơi khởi nguồn nhiều phong trào lớn của thanh niên. Tuổi trẻ Thừa Thiên-Huế hiện nay có một nguồn lực to lớn đó là số lượng học sinh, sinh viên chiếm đến 50% đoàn viên toàn tỉnh. “Sở hữu” một lực lượng trẻ đầy năng động, có kiến thức như vậy nếu được gắn kết, quy tụ và phát huy sẽ có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Nhất là trước yêu cầu thanh niên phải đi đầu trong chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… để góp phần xây dựng Thừa Thiên-Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Theo anh Hoài, nhiệm vụ trước mắt là gắn kết được những trái tim nhiệt huyết, nguồn lực xã hội hướng về các hoạt động vì cộng đồng. Trước tiên phải hỗ trợ thanh niên đang gặp khó khăn trong đời sống, xóa nghèo ngay trong thanh niên thì mới kết nối tất cả để tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững. “Điều khiến mình trăn trở nhất là làm sao để giữ chân những thanh niên ở lại quê hương hay hồi hương lập nghiệp. Bằng sức trẻ, bằng những cơ hội mới đang mở ra từ những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh để khởi nghiệp trên chính mảnh đất này, trong đó Đoàn thanh niên là bạn đồng hành để hỗ trợ”, anh Hoài nói.

Đứng trước những yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong bối cảnh chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho rằng sẽ nỗ lực kết nối, tạo điều kiện để thanh niên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ để lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho quê hương.

“Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã đưa chuyển đổi số trong công tác điều hành của Đoàn, bên cạnh đó sẽ tìm hiểu, tham gia để hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực kinh tế số, tiếp cận mạnh mẽ thương mại điện tử, kinh doanh trên mạng...”, anh Hoài nói.

Người thủ lĩnh trẻ cũng cho rằng trong nhiệm kỳ mới thách thức không chỉ dừng lại ở những cách làm mới mà còn phải tiếp nối, phát huy những thành quả của các thế hệ cha anh đi trước đã xây dựng và phát triển.

Top Bí thư Tỉnh đoàn trẻ tuổi

Tìm 'cần câu' giúp người trẻ khởi nghiệp

Nữ thủ lĩnh xinh đẹp với nhiều sáng tạo

Thủ lĩnh thanh niên năng động vùng Bảy Núi An Giang

Nữ thủ lĩnh xinh đẹp khơi nguồn cách làm hay

'Cha đẻ' của mô hình Cà phê sách

Truyền cảm hứng cho thanh niên khởi nghiệp

Đưa chữ về cho học sinh vùng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.