Top 4 Premier League là mục tiêu thiết thực của M.U

11/02/2017 13:40 GMT+7

Chính HLV Jose Mourinho đã thừa nhận rằng Manchester United (M.U) khó vô địch, thậm chí một suất dự Champions League lúc này mới là mục tiêu cần đấu tranh.

Michael Carrick có vẻ là một trong những cầu thủ lạc quan nhất hoặc có yêu cầu cao nhất đội. The Mirror hôm 9.2 dẫn lời tiền vệ từng 5 lần vô địch Premier League cùng M.U nói: “Đó không phải thứ chúng tôi sẽ ăn mừng, nếu có chốt mùa giải ở vị trí thứ ba, tư hoặc thậm chí thứ hai. Bạn chỉ ăn mừng khi bạn vô địch, nhưng Champions League đóng vai trò lớn đối với đội bóng. Đó là nơi bạn muốn đá, là nơi những cầu thủ tốt nhất muốn đá”.
Phát biểu của Carrick thực tế không phải những lời lẽ ảo tưởng. M.U trước đây đã thống trị kỷ nguyên Premier League, nhưng sự thật rằng lúc này ngay cả những người thuộc thế hệ Sir Alex Ferguson như Carrick dẫu khó chịu vì mục tiêu “nhỏ bé” của mình, vẫn phải công nhận top 4 và sự trở lại với đấu trường châu Âu hiện là nhiệm vụ tiên quyết, gần tầm với nhất.
Bất chấp có thành tích không tồi trong thời gian qua, M.U vẫn đang xếp thứ 6 tại Premier League. Không thua trận Premier League nào kể từ tháng 10, thành tích của M.U cải thiện đáng kể và lúc này chỉ còn kém đội thứ tư Arsenal đúng 2 điểm.
Và dù khó chấp nhận sự thật, các cổ động viên M.U vẫn nhìn thấy cơ hội vô địch quá mỏng manh khi cách đội đầu bảng Chelsea tận 11 điểm, một sự hoang phí đáng tiếc của M.U đầu mùa, đi kèm phong độ xuất thần của chính Chelsea.
Trên lý thuyết, cơ hội top 4 đang khá đồng đều cho M.U và 4 đội khác: Man City, Tottenham, Arsenal và Liverpool. Xét về phong độ, M.U cũng rõ ràng trội hơn hẳn những đội bóng trên, vốn đã có lúc dẫn điểm “Quỷ đỏ” khá xa. Khoảng cách 5 điểm tính tới vị trí thứ hai của Tottenham cũng không quá lớn cho M.U với 14 trận còn lại của mùa này.
Tuy nhiên, liệu thầy trò HLV Mourinho có thể đạt được mục tiêu tốp 4 khi xét đến thực tế về lịch đấu và cả khả năng hồi phục phong độ của tốp trên?
Trong phát biểu được dẫn lại vào ngày 4.2, ông Mourinho dù cẩn trọng với tham vọng trở lại Champions League, nhưng lại gây hoang mang với việc nhắc tới... 3 chiếc cúp M.U còn khả năng giành vào cuối mùa.
HLV Mourinho đang tính toán để M.U có thể vào top 4 AFP
“Quỷ đỏ” sắp tới còn giữ nguyên 3 đấu trường Cúp Liên đoàn, Cúp FA và Europa League. Về mặt tích cực, những trận thắng tại các giải cúp này trong giai đoạn quá ít nhiều luôn giúp Ibrahimovic, Rooney hay Mkhitaryan “giữ lửa”, mỗi khi họ gặp trục trặc ở Premier League. Đáng chú ý, sự hồi sinh tuyệt vời của Mkhitaryan có sự đóng góp không nhỏ với những lần ra sân hiếm hoi trước đây ở các giải nhỏ.
Nhưng ông Mourinho có vẻ cũng phiêu lưu nếu đúng thật đang theo đuổi tất cả các danh hiệu này. Có thể thấy, đội hình M.U năm nay đồng đều, và ông Mourinho trong nhiều trận đấu bất kể đối thủ lớn nhỏ, luôn có xu hướng dùng nhiều ngôi sao của đội hình chính.
Điều này có mặt hại dĩ nhiên về khía cạnh thể lực, chưa kể trong một ngày xui xẻo như trận thua Hull City cũng khiến tâm lý các cầu thủ M.U không tốt.
Cuối tháng 2 này M.U sẽ giáp mặt Man City và phải đợi tới giữa tháng 4 tới, các đối thủ trực tiếp cạnh tranh tốp 4 mới xuất hiện trong lịch đấu.
Điều này có nghĩa rằng M.U trong giai đoạn ngắn phía trước hoàn toàn có thể tận dụng Watford, Bournemouth hay Middlesbrough để gia tăng sức ép lên phía trên. Nếu mỹ mãn, họ sẽ cướp vị trí của một đội trong top 4 và thảnh thơi bước vào tháng 4.
Đổi lại, M.U dường như phải tìm cách dưỡng quân ở một số đấu trường, ví dụ như hai trận gặp St. Etiene tại Europa League sắp tới ngay trước màn chạm trán Man City.
M.U đang phải phân sức trên 4 đấu trường AFP
Vừa qua, M.U đã công bố khoản lãi kỷ lục của quý cuối cùng năm 2016 với nhiều con số ấn tượng. Thành tích cải thiện của M.U trên sân cỏ góp phần lớn kéo doanh thu từ bản quyền, giá vé tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cho rằng dẫu sắp tới M.U sẽ chi tiêu mạnh tay song sẽ phải tìm cách giảm quỹ lương. Giải quyết vấn đề này đồng nghĩa M.U không thể giữ số lượng cầu thủ chất lượng đồng đều nhưng quá đông như hiện nay, theo The Guardian. Thay vào đó, các bản hợp đồng như 85 triệu bảng cho Antoine Griezmann là cách để chú trọng chất lượng hơn số lượng.
Tuyên bố trên cũng là lời cảnh báo cho HLV Mourinho về cách thức xoay vòng cầu thủ. M.U sắp tới nhiều khả năng sẽ bắt đầu cho thời kỳ trở lại với Champions League và không thể đầu tư sức lực “dàn trải” như hiện nay.
Bản thân Griezmann vừa qua cũng được cho đã gửi thông điệp đến M.U rằng anh chỉ đến Old Trafford với điều kiện có không khí bóng đá Champions League tại đây.
Một mùa giải quan trọng cho Mourinho, mà Champions League mới chính là ám ảnh lớn lúc này, chứ không phải FA Cup, Carling Cup hay Europa League. Đối với Premier League càng khó, nếu nhớ rằng ông Mourinho thường không thành công tột đỉnh như vậy trong mỗi mùa bóng đầu tiên ở các câu lạc bộ mới...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.