Top 4 cầu thủ ‘miễn phí’ đẳng cấp, chưa có đội bóng mới tại mùa hè 2022

Văn Trình
Văn Trình
24/07/2022 18:20 GMT+7

Thị trường chuyển nhượng đang diễn ra vô cùng sôi động, tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ miễn phí chất lượng và họ vẫn chưa đạt được thỏa thuận với bất kỳ CLB nào.

LUIS SUAREZ

Suarez là một trong những tiền đạo xuất sắc trong khoảng thời gian hơn 10 năm qua. Cầu thủ người Uruguay là một ‘cỗ máy’ ghi bàn thật thụ khi đến thời điểm hiện tại anh đã ghi được 436 bàn sau 695 trận trong suốt sự nghiệp của mình. Hơn thế, Suarez đã có 2 lần giành được giải thưởng chiếc giày vàng châu Âu.

Năm 2020, cầu thủ 35 tuổi buộc phải rời CLB Barcelona sau khi ban lãnh đạo CLB cho rằng mức lương mà Suarez đang nhận đội bóng không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, việc đẩy Suarez đến với kình địch Atletico Madrid được xem là nước đi sai lầm của Barcelona. Sau khi gia nhập Atletico Madrid, Suarez đã ghi 21 bàn sau 32 lần ra sân, góp phần rất lớn trong việc giúp câu lạc bộ bảo vệ thành công chức vô địch La Liga.

Kết thúc mùa giải 2021-2022, Suarez đã thông báo rằng mình sẽ rời Atletico Madrid với tư cách là một cầu thủ tự do. Theo nhiều nguồn tin, Suarez đã có những cuộc trao đổi với đội bóng cũ ở quê nhà Uruguay - Nacional. Ngoài ra, CLB của Đức Borussia Dortmund được cho là rất muốn ký hợp đồng với Suarez sau khi tân binh Sebastian Haller gặp phải những vấn đề về sức khỏe.

EDINSON CAVANI

Edinson Cavani là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp so với năng lực thật sự của mình. Cầu thủ người Uruguay đã thi đấu xuất sắc trong mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester United. El Matador đã ghi 17 bàn sau 39 trận trên mọi đấu trường cho ‘Quỷ đỏ’. Tuy nhiên, sự trở lại của Cristiano Ronaldo ở mùa hè năm 2021 đã gần như làm lu mờ Cavani và trực tiếp đẩy tiền đạo này lên băng ghế dự bị. Cavani chỉ ra sân trong 15 trận ở mùa giải 2021-2022 và chỉ ghi được hai bàn thắng.

Hơn thế, sự xuất hiện của tân thuyền trưởng Erik ten Hag đã khiến Cavani không còn cơ hội để thể hiện mình tại Old Trafford. HLV người Hà Lan đang tiến hành cải tổ đội hình một cách mạnh mẽ và ông từng thông báo cho Cavani rằng Cavani không nằm trong kế hoạch sắp tới của mình.

Dù đã 35 tuổi nhưng với những phẩm chất của mình, Cavani vẫn được đánh giá rất cao. Cavani đã có một sự nghiệp xuất sắc khi ghi hơn 100 bàn thắng ở cả Serie A và Ligue 1.

JUAN MATA

Ở mùa giải 2021-2022, Mata là một trong những cầu thủ có thời gian thi đấu ít nhất tại Manchester United. Suốt cả mùa, số trận mà cầu thủ người Tây Ban Nha ra sân cho ‘Quỷ đỏ’ chỉ dừng lại ở con số 9. Thống kê này khiến nhiều người phải bất ngờ khi trước đó, cầu thủ 34 tuổi là cái tên thường xuyên góp mặt ở đội hình xuất phát của mùa giải 2019-2020.

Kể từ khi chuyển đến Ngoại hạng Anh, Juan Mata đã giành được nhiều danh hiệu như UEFA Champions League, FA Cup và Europa League với Chelsea. Ngoài ra, khi gia nhập nửa đỏ thành Manchester, Mata cũng thi đấu rất tốt và góp phần giúp ‘Quỷ đỏ’ giành được Siêu cúp nước AnhUEFA Europa League.

Juan Mata vẫn tỏ ra đẳng cấp và mềm mại trong các pha xử lý bóng dù bản thân đã không còn sung sức như trước. Hiện tiền vệ người Tây Ban Nha đang được đồn đoán sẽ gia nhập một đội bóng tầm trung La Liga vì tiền vệ này muốn tiếp tục thi đấu ở châu Âu.

MARCELO

Kể từ khi Marcelo tuyên bố rời Real Madrid sau 16 năm gắn bó, nhiều đội bóng đã quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh. Được Real Madrid chiêu mộ vào năm 2006 để thay thế huyền thoại Roberto Carlos ở vị trí hậu vệ trái, Marcelo không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò này mà hơn thế, cầu thủ người Brazil còn vươn mình một cách mạnh mẽ, thoát khỏi cái bóng của Roberto Carlos và trở thành một ‘tượng đài’ tại Los Blancos.

Marcelo tin rằng bản thân vẫn còn đủ nguồn năng lượng để theo đuổi sự nghiệp bóng đá đỉnh cao và bản thân anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội để được thi đấu ở châu Âu. Hiện tại, Lazio đang muốn ký hợp đồng với Marcelo và sẵn sàng đảm bảo suất đá chính cho cầu thủ 34 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.