Tông trung úy công an trực chốt kiểm dịch, nam thanh niên lãnh án 42 tháng tù

02/09/2021 20:23 GMT+7

Tòa án nhân dân H.Mê Linh (Hà Nội) vừa tuyên phạt nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào trung úy công an trực chốt kiểm dịch gây thương tật 18% mức án 42 tháng tù giam.

Tối 2.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, TAND H.Mê Linh (Hà Nội) vừa tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Tình (18 tuổi, trú xã Đạo Đức, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) 42 tháng tù giam về tội chống và cố ý gây thương tích đối với người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 điều 330 bộ luật Hình sự
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 21.8, bị cáo Tình điều khiển xe máy che biển số đến gần chốt kiểm soát dịch số 3 của H.Mê Linh thì bị lực lượng trực chốt ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ.
Tuy nhiên, Tình không chấp hành mà điều khiển xe tông vào trung úy Lưu Trường Giang, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an H.Mê Linh, khiến nạn nhân bị vỡ xương mâm gối chày chân trái, tỷ lệ thương tật 18%.
Sau 9 ngày phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viên Việt Đức, trung úy Giang đã được xuất viện.
Tại phiên tòa, bị cáo Tình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tình khai do sợ bị phạt, nên đã tắt đèn và điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm vào barie và trung úy Giang nhằm "thông chốt".
Hội đồng xét xử TAND H.Mê Linh cho biết, 42 tháng tù giam đối với bị cáo Tình là mức án thích đáng cho kẻ coi thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực, cố gắng của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là bài học răn đe đối với những đối tượng chống người thi hành công vụ, nhất là trong công tác phòng, chống dịch hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.