Tổng thống Ukraine lo Mỹ giao xe tăng Abrams quá chậm, quá ít

28/01/2023 19:31 GMT+7

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa lên tiếng than phiền Mỹ quá chậm trong việc chuyển xe tăng chủ lực cho nước này, cũng như số lượng viện trợ không đủ.

Trả lời phỏng vấn Sky News hôm 27.1, nhà lãnh đạo Ukraine nói ông không biết chính xác khi nào Mỹ hay châu Âu có thể chuyển xe tăng cho Ukraine. Các bình luận này được đưa ra sau khi Mỹ hứa sẽ cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams cho Kyiv, nhưng cảnh báo việc chuyển giao có thể mất vài tháng hoặc lâu hơn.

Nhà Trắng giải thích nguyên nhân là vì Mỹ sẽ lấy xe tăng từ nhà cung cấp, chứ không lấy trực tiếp từ kho vũ khí của quân đội.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng sẽ "quá trễ" nếu xe tăng Mỹ đến Ukraine vào tháng 8. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh chỉ vài chục xe tăng "sẽ không tạo nhiều khác biệt trên chiến trường".

Theo nhà lãnh đạo, hiện tại Ukraine cần từ "300 đến 500 xe tăng" để có thể tiến hành phản công Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh đòi hỏi xe tăng không phải "chuyện chính trị, mà là về các kết quả cụ thể trên chiến trường".

Ông cũng cảm ơn các quốc gia đã cung cấp vũ khí cho Ukraine và khẳng định đã có tổng cộng 12 nước đã cam kết tăng cường lực lượng xe tăng của Kyiv.

Xe tăng Abrams Mỹ, Leopard Đức có giúp được Ukraine làm chủ chiến trường?

Hồi đầu tuần này, Đức chính thức đồng ý chuyển 14 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine từ kho vũ khí của nước này và cho phép các nước khác cung cấp xe tăng của Đức cho quân đội Ukraine. Berlin dự kiến số xe tăng Leopard sẽ đến Ukraine chậm nhất là vào cuối tháng 3.

Các quốc gia khác đã hứa chuyển xe tăng hạng nặng cho Kyiv là Anh, Ba Lan, Canada, Tây Ban Nha, Na Uy và Hà Lan.

Hôm 25.1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc chuyển giao xe tăng sẽ mất nhiều thời gian, nhưng việc huấn luyện kíp lái Ukraine có thể bắt đầu càng sớm càng tốt.

Phát ngôn viên An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói quá trình chuyển giao xe tăng Abrams có thể mất "nhiều tháng", nhưng xe tăng Leopard 2 có thể được cung cấp "tương đối nhanh".

Trong khi đó, Nga vẫn cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm xung đột. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh xe tăng của Mỹ và Đức sẽ không thay đổi kết quả xung đột và chúng sẽ bị "thiêu rụi" như các loại vũ khí khác phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Xe tăng chủ lực phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ vượt trội xe tăng Nga?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.