Tổng thống Ukraine lần đầu rời Kyiv ra tiền tuyến giữa chiến sự

Khánh An
Khánh An
29/05/2022 21:07 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến tại vùng Kharkiv phía đông bắc.

Tổng thống Zelensky trao thưởng cho một binh sĩ tại Kharkiv vào ngày 29.5

afp

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.5 đã đến thăm các binh sĩ ở tiền phương tại vùng Kharkiv trong chuyến đi đầu tiên ra khỏi Kyiv kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.

Tổng thống Zelensky lần đầu rời Kyiv ra tiền tuyến từ khi xung đột nổ ra

“Các bạn đã mạo hiểm tính mạng vì tất cả chúng ta và vì tổ quốc của chúng ta”, văn phòng Tổng thống Ukraine dẫn lời ông phát biểu với các binh sĩ. Trong chuyến thăm, ông còn tuyên dương và tặng quà cho các binh sĩ.

Tổng thống Zelensky gặp gỡ các binh sĩ tại Kharkiv

afp

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Telegram cho biết Tổng thống Zelensky đã xem xét các tòa nhà dân cư bị phá hủy và lưu ý rằng cần xây dựng lại với hầm trú bom.

Theo ông Yermak, khoảng 31% lãnh thổ vùng Kharkiv hiện bị Nga kiểm soát, bên cạnh 5% khác bị Nga kiểm soát nhưng hiện Ukraine đã giành lại.

Nhà lãnh đạo Ukraine thăm một khu vực bị thiệt hại trong chiến sự tại Kharkiv

afp

Trong một diễn biến khác liên quan tình hình Ukraine, trang Kyiv Independent đưa tin Ba Lan sẽ gửi 18 hệ thống pháo tự hành KRAB đến Ukraine.

Những hệ thống pháo này có thể được phân phối đến 3 đơn vị pháo binh và có tầm bắn lên đến 40 km với khả năng bắn 6 lần/phút. Ba Lan hiện là bên hỗ trợ thiết bị lớn thứ 2 cho Ukraine sau Mỹ.

Thêm một nước gửi lựu pháo tự hành cho Ukraine

Cũng nhằm hỗ trợ Ukraine, nhiều người tại Lithuania cùng quyên góp nhằm mua một máy bay không người lái (UAV).

Mục tiêu quyên góp 5,4 triệu USD đã đạt được trong vòng hơn 3 ngày, chủ yếu từ những khoản đóng góp nhỏ, nhằm mua một chiếc UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch do Đài Laisves TV ở Lithuania tổ chức.

Ukraine đã mua 20 UAV này trong vài năm qua và mua thêm 16 chiếc vào ngày 27.1. Vũ khí này được giới chuyên môn cho rằng đã thể hiện hiệu quả trong chiến sự ở Ukraine nhằm đối phó với lực lượng Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.