Tổng thống Ukraine: 'Đây là cuộc chiến về khả năng chịu đựng'

25/11/2022 08:07 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chiến đấu là con đường nước này phải đi trong xung đột với Nga giữa lúc các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu.

Tổng thống Zelensky đến thăm lực lượng Ukraine ở Kherson ngày 14.11

reuters

Tổng thống Zelensky cho biết chiến lược mới của Nga nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine và đẩy nước này vào bóng tối sẽ không làm suy yếu quyết tâm của Kyiv trong việc giành lại tất cả các vùng đất bị chiếm đóng, đồng thời mô tả xung đột là "cuộc chiến của sức mạnh và khả năng chịu đựng".

Moscow đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng chủ chốt của Ukraine từ tháng trước, với mục tiêu buộc Kyiv phải nhượng bộ. Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công này cho thấy Moscow không có ý định đàm phán chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Ukraine 'Đây là cuộc chiến về khả năng chịu đựng'

"Chúng tôi phải giành lại toàn bộ đất đai... bởi vì tôi tin rằng chiến đấu là con đường phải đi khi không có ngoại giao... Nếu bạn không thể giành lại toàn bộ đất đai của mình, cuộc chiến đơn giản là sẽ bị đóng băng. Đó là vấn đề về thời gian trước khi chiến sự tiếp diễn", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, đăng ngày 25.11.

Hôm 23.11, Nga đã phóng 70 tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine, khiến khoảng 80% đất nước chìm trong bóng tối và không có nước. Tất cả 15 lò phản ứng hạt nhân của Ukraine đã ngừng hoạt động do nguồn điện trở không ổn định.

Trả lời phỏng vấn từ văn phòng tổng thống, nơi cũng đã bị mất nước, ông Zelensky cho biết những gì diễn ra trong tuần này là điều không thể tưởng tượng được trong thế giới hiện đại.

"Đó là loại sự cố chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm rồi, tôi không nhớ, có thể là 80, 90 năm: một quốc gia trên lục địa châu Âu hoàn toàn không có ánh sáng", ông nói.

Đến sáng 25.11, các lò phản ứng hạt nhân đã hoạt động trở lại và một số quận ở thủ đô Kyiv đã có nước. "Đây là cuộc chiến về sức mạnh, về khả năng chịu đựng, về việc ai đứng vững hơn", ông Zelensky nói.

Trước những lo ngại của phương Tây về nguy cơ chiến sự leo thang, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ không có giải pháp lâu dài nào cho xung đột trừ khi Nga rút quân khỏi toàn bộ các khu vực mà nước này đang chiếm đóng trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm vũ khí phòng không để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng chủ chốt, cũng như dầu diesel cho các máy phát điện khẩn cấp và khí đốt để đối phó với tình trạng thiếu điện.

Nga chưa bình luận về tuyên bố mới của ông Zelensky.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 273, ông Zelensky nói Ukraine không khuất phục dù mất điện, nước giữa mùa đông

Tuy nhiên trước đó, Điện Kremlin ngày 24.11 phủ nhận việc Nga nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine, đồng thời gợi ý Kyiv có thể "chấm dứt sự đau khổ" của người dân bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Moscow nhằm kết thúc xung đột.

"Giới lãnh đạo Ukraine có mọi cơ hội để đưa tình hình trở lại bình thường, họ có mọi cơ hội để giải quyết tình hình bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Nga và qua đó, chấm dứt mọi đau khổ có thể xảy ra với người dân", Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.