Tổng thống Trump sẽ bị khởi tố tội kích động bạo loạn ở tòa nhà quốc hội?

08/01/2021 07:44 GMT+7

Công tố viên liên bang hàng đầu ở thủ đô Washington D.C cho biết Bộ Tư pháp Mỹ không loại trừ việc khởi tố Tổng thống Donald Trump tội kích động bạo loạn theo sau vụ những người ủng hộ ông ập vào tòa nhà quốc hội.

Đài CNBC ngày 8.1 dẫn lời quyền công tố viên Mỹ Michael Sherwin cho hay Bộ Tư pháp Mỹ sẽ xem xét việc đưa ra các cáo buộc hình sự đối với bất cứ ai đóng vai trò trong cuộc bạo loạn, khiến việc kiểm phiếu đại cử tri đoàn tại quốc hội bị gián đoạn trong nhiều giờ hôm 6.1.
Khi được hỏi những người bị khởi tố có bao gồm cảnh sát điện Capitol và Tổng thống Trump hay không, công tố viên Sherwin nói rằng: “Chúng tôi đang xem xét mọi nhân tố và bất cứ ai có vai trò trong vụ việc và bằng chứng phù hợp với các yếu tố phạm tội, họ đều sẽ bị buộc tội”.

Tổng thống Trump sẽ tự ân xá cho chính mình?

Tờ The New York Times đưa tin rằng cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone từng cảnh báo Tổng thống Trump rằng ông có thể phải đối mặt với pháp luật vì những phát biểu của ông khi kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành đến tòa nhà quốc hội.
Cũng theo tờ The New York Times, Tổng thống Trump kể từ sau ngày bầu cử Mỹ 3.11.2020 đã nói với các cố vấn rằng ông đang cân nhắc việc tự ân xá cho mình trước mọi tội danh và đã hỏi liệu ông có nên làm như vậy hay không.
Nhà Trắng hiện chưa bình luận về tuyên bố có thể khởi tố Tổng thống Trump của quyền công tố viên Sherwin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.