Tổng thống Trump ra tối hậu thư 30 ngày cho WHO, dọa cắt tài trợ, rút khỏi tổ chức

19/05/2020 11:49 GMT+7

Trong một lá thư gửi WHO , Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt kê tất cả những gì ông cho là thất bại của tổ chức này trong quá trình phản ứng trước đại dịch Covid-19 , đồng thời đe dọa cắt tài trợ vô hạn định.

Tổng thống Trump vào rạng sáng 19.5 (giờ Mỹ) đã đăng lên Twitter lá thư vừa gửi Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus vào ngày 18.5, theo đó ông đe dọa sẽ vĩnh viễn không khôi phục lại tài trợ cho tổ chức y tế của Liên Hiệp Quốc nếu ban lãnh đạo tiếp tục “thân Trung Quốc”.
“Nếu WHO không cảm kết cải thiện (những thiếu sót nghiêm trọng) trong vòng 30 ngày, quyết định tạm thời phong tỏa ngân sách tài trợ của tôi đối với WHO sẽ chuyển sang chế độ dài hạn, và tôi sẽ cân nhắc lại quy chế thành viên của Mỹ tại tổ chức này”, theo Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump đăng toàn bộ lá thư lên WHO

Chụp từ Twitter

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra không hài lòng với WHO và cho hay sẽ sớm có quyết định liên quan đến việc đóng góp ngân sách hoạt động cho WHO.
Bắt đầu từ tháng trước, Tổng thống Trump đã ngừng đóng góp cho WHO với cáo buộc tổ chức này tiếp tay với Trung Quốc để gieo rắc thông tin sai lệch về dịch Covid-19.
Trong thư, Tổng thống Trump khẳng định cách duy nhất để Mỹ tiếp tục đồng hành với WHO là tổ chức này phải chứng tỏ sự "tự chủ" trong quan hệ với Trung Quốc, và nói thêm rằng chính quyền Washington đã bắt đầu quá trình thảo luận liên quan đến nội dung cần cải tổ với Tổng giám đốc Ghebreyesus.

WHO cam kết minh bạch trong cuộc đánh giá hậu đại dịch Covid-19

Vào ngày 18.5, WHO tuyên bố sẽ nhanh chóng khởi động cuộc điều tra độc lập về phản ứng của các nước trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.
Tại phiên họp trực tuyến Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) hôm 18.5, Trung Quốc đã hứa tài trợ 2 tỉ USD cho WHO trong cuộc chiến chống Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.