Tổng thống Trump ra điều kiện để chính phủ Mỹ hoạt động lại

Khánh An
Khánh An
26/12/2018 08:19 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ sẽ đóng cửa cho đến khi Thượng viện thông qua ngân sách xây tường biên giới.

Theo Reuters, Tổng thống Trump đưa ra phát biểu tại phòng Bầu dục khi chủ trì hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các lực lượng quân sự Mỹ ở nước ngoài vào ngày 25.12.
Khoảng 25% các bộ phận của chính phủ đã dừng hoạt động suốt nhiều ngày khi Quốc hội đang gặp thế bế tắc liên quan đến đề xuất của Tổng thống Trump về việc chi 5 tỉ USD xây tường biên giới với Mexico.
“Tôi không thể nói khi nào chính phủ mở cửa trở lại. Tôi có thể nói rằng điều này sẽ không xảy ra cho đến khi chúng ta có bức tường hay hàng rào. Đó là rào cản ngăn dòng người đổ vào đất nước chúng ta”, ông nói.
Chủ nhân Nhà Trắng tiếp tục bảo vệ quan điểm về việc cần thiết phải xây bức tường mà ông cho rằng chỉ có vận động viên Olympic mới vượt qua được. “Nếu không có nó, chúng ta sẽ không mở cửa lại”, ông nhấn mạnh.
[VDEO] Đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài qua năm 2019
Khoảng 800.000 đến 1,2 triệu nhân viên, tương đương 1/3 nhân sự tại các cơ quan chính phủ Mỹ trên cả nước bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ tạm ngưng hoạt động.
Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ khen ngợi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, dù thị trường chứng khoán lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, ông tỏ ra thận trọng khi đề cập đến chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Jerome Powell.
“Theo tôi thì họ đang tăng lãi suất quá nhanh. Nhưng chắc chắn tôi có lòng tin. Họ tăng lãi suất quá nhanh vì họ nghĩ rằng nền kinh tế đang tăng trưởng tốt”, ông nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.