Tổng thống Trump nói về quân Mỹ ở Hàn Quốc trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

23/02/2019 13:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng lấy việc rút quân hoặc giảm quân số của nước này đồn trú tại Hàn Quốc để làm lá bài mặc cả với CHDCND Triều Tiên trong thượng đỉnh Mỹ - Triều .

“Không, không được. Đó không phải là một trong những vấn đề đưa ra bàn bạc”, Tổng thống Trump khẳng định khi được hỏi liệu ông có cân nhắc giảm bớt quân trong số khoảng 28.500 lính Mỹ đóng ở Hàn Quốc hay không.
Chủ nhân Nhà Trắng thường đề cập việc rút quân Mỹ khỏi các nước đồng minh vì coi đây là gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, việc Mỹ giảm quân ở Hàn Quốc sẽ bị quốc hội Mỹ lẫn Nhật Bản phản đối do lo ngại về an ninh trong khu vực.
Theo AFP ngày 23.2, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ông sẽ không tiết lộ lá bài đàm phán của mình trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ngày 27-28.2 tại Hà Nội.
Ông tiếp tục ca ngợi mối quan hệ với Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tại Singapore vào tháng 6.2018.
Ở cuộc gặp lần 2 sắp tới, lãnh đạo Mỹ đối mặt với áp lực phải đạt được những bước tiến cụ thể và thực chất hơn thay vì những cam kết còn chung chung như cuộc gặp thượng đỉnh hồi năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.