Tổng thống Trump nói Mỹ 'đánh bại IS ở Syria', bắt đầu rút quân

Văn Khoa
Văn Khoa
20/12/2018 08:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bắt đầu việc rút toàn bộ binh sĩ nước này khỏi Syria, tuyên bố họ đã thành công trong sứ mệnh đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nên không còn cần ở lại nữa.

Quyết định rút toàn bộ quân, đã được giới chức Mỹ xác nhận, trùng với thời điểm khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ hoàn thành chiến dịch chiếm lại một lãnh thổ ở Syria từ các tay súng IS, theo Reuters.
“Chúng tôi vừa bắt đầu đưa binh sĩ Mỹ trở về nước khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn kế tiếp của chiến dịch này”, phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay trong thông cáo ngày 19.12, ngay sau khi Tổng thống Trump viết trên Twitter: “Chúng tôi đã đánh bại IS ở Syria, lý do duy nhất của tôi để (quân đội Mỹ) hiện diện tại đó ".
[VIDEO] 'Diệt xong IS', Tổng thống Trump bắt đầu rút quân Mỹ khỏi Syria
Nhà Trắng không nói rõ thời gian rút quân. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Washington muốn rút binh sĩ Mỹ trong vòng từ 60-100 ngày và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ sơ tán tất cả nhân viên của mình ở Syria trong vòng 24 giờ.
Trong khi đó, một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng các chỉ huy Mỹ rất bất ngờ với quyết định trên và lên tiếng quan ngại về tác động của kế hoạch rút quân nhanh đối với các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo rằng IS vẫn còn là mối đe dọa dù tổ chức này không còn nắm giữ lãnh thổ, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.