Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ 'không thiếu hàng' dù nhiều kệ siêu thị trống rỗng

16/03/2020 08:10 GMT+7

Thực phẩm nhanh chóng biến mất khỏi kệ siêu thị Mỹ do nhiều người lo ngại về dịch COVID-19 , nhưng Tổng thống Donald Trump khẳng định chuỗi cung ứng vẫn còn nguyên vẹn và có nhiều thực phẩm.

"Người dân không cần phải mua quá nhiều ... Hãy bình tĩnh", Tổng thống Trump nói trong buổi họp báo sau cuộc họp ngày 15.3 tại Nhà Trắng với tổng giám đốc điều hành của các siêu thị và công ty thực phẩm lớn của Mỹ như Walmart và Costco, theo AFP.
"Chúng ta không thiếu hàng hóa, chỉ có những người đang cố mua hàng nhiều gấp 3-5 lần so với bình thường. Người dân không cần phải tích trữ quá nhiều thực phẩm", ông Trump nói.
Cũng tại buổi họp báo, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định chuỗi cung ứng đang "hoạt động tốt".

[VIDEO] Chuyên gia Mỹ khuyên người dân nên chuẩn bị ở nhà trong thời gian dài vì Covid-19

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ, ông Larry Kudlow, phóng viên đài CBS đã đặt câu hỏi về tình trạng các kệ hàng siêu thị trống rỗng. Ông Kudlow đáp: "Tôi nắm thông tin về tình hình khó khăn tại một số nơi, nhưng hầu hết dây chuyền cung ứng đang hoạt động khá tốt ở Mỹ".
“Ông có thể đảm bảo với mọi người rằng họ sẽ có thể ở nhà và có đủ thực phẩm?”, phóng viên CBS tiếp tục hỏi. "Vâng, tôi sẽ nói là “có”, nhưng vẫn có thể có một số ngoại lệ", ông Kudlow trả lời.
Ông Kudlow cho biết thêm Mỹ phải đối mặt với "thách thức kinh tế lớn" nhưng "hầu hết người Mỹ vẫn đang làm việc... Các nhà máy chưa ngừng hoạt động trên khắp đất nước, ít nhất là điều này chưa xảy ra".
Các nhà bán lẻ lớn nhất, nông dân chăn nuôi bò sữa và những nhà cung cấp thịt xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn còn nguyên vẹn, tiếp tục tăng cường sản lượng để đáp ứng như cầu dự trữ của người dân vì đại dịch COVID-19, theo tờ The New York Times.
Đến nay, Mỹ có hơn 3.400 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) và 63 người chết vì COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.