Tổng thống Trump muốn tử hình tội phạm buôn ma túy

19/03/2018 11:02 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp công bố kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau opioid gây nghiện như ma túy, bao gồm đề xuất án tử hình tội phạm buôn bán chất kích thích.

Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất áp dụng án tử hình đối với tội phạm buôn ma túy “vốn phù hợp với luật hiện hành”, AFP dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Tổng thống Trump dự kiến sẽ công bố kế hoạch trong chuyến thăm thành phố Manchester, bang New Hampshire ngày 19.3 (theo giờ địa phương), nơi xảy ra cuộc khủng hoảng opioid nghiêm trọng nhất nước này.
Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ phản đối đề xuất tử hình tội phạm buôn ma túy, đồng thời cho biết việc thay đổi luật cần phải có ý kiến Quốc hội.
Thượng nghị sĩ Ed Markey cho rằng dùng biện pháp tử hình chỉ đánh lừa dư luận và không thể giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng opioid.
Hồi năm 2017, ông Trump từng tuyên bố cuộc khủng hoảng opioid đã trở thành "tình trạng khẩn cấp quốc gia", đồng thời cam kết đẩy mạnh nỗ lực chống tệ nạn này.
Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 2,4 triệu người Mỹ nghiện ma túy, bao gồm heroin và thuốc giảm đau.
Trên toàn quốc, các phòng cấp cứu thường xuyên tiếp nhận những trường hợp dùng ma túy quá liều như heroin, fentanyl và opioid với số lượng tăng 30% trong năm 2017 so với 2016, theo báo cáo mới đây của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ.
Báo cáo chỉ ra rằng trong giai đoạn tháng 7.2016-9.2017, có tổng cộng 142.557 ca cấp cứu xuất phát từ việc sử dụng quá liều opioid.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.