Tổng thống Trump muốn 'diệt hết IS trước khi rời Syria’

Khánh An
Khánh An
31/12/2018 08:36 GMT+7

Chủ nhân Nhà Trắng tỏ ý có thể cho quân ở lại Syria, trái với tuyên bố trước đó về việc rút quân.

AFP ngày 31.12 dẫn lời nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết Tổng thống Donald Trump hứa sẽ duy trì các lực lượng ở Syria để tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố sẽ rút quân.
“Tổng thống hiểu rõ sự cần thiết phải hoàn tất việc đó”, nghị sĩ Cộng hòa này phát biểu với báo giới sau khi ăn trưa với Tổng thống tại Nhà Trắng.
“Tôi nghĩ rằng tổng thống muốn chắc chắn rằng một khi chúng tôi rời Syria thì IS hoàn toàn bị đánh bại”, ông nói.
Sau khi Tổng thống Trump viết trên Twitter vào ngày 19.12 rằng “chúng tôi đã đánh bại IS ở Syria”, nhiều chuyên gia quân sự và an ninh cho rằng ông đã nói quá, đồng thời cảnh báo về hậu quả của việc rút quân.
[VIDEO] Tổng thống Trump cương quyết bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria
Nghị sĩ Graham cho biết Tổng thống Trump đã suy nghĩ kỹ về vấn đề Syria và việc rút quân, nhằm đảm bảo IS bị tiêu diệt và lực lượng người Kurd do Washington hậu thuẫn được bảo vệ, cũng như Iran “không trở thành bên chiến thắng lớn”.
Ông Graham là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện và thường đến thăm các binh sĩ Mỹ ở các vùng xung đột. Ông từng chỉ trích ông Trump về nhiều vấn đề nhưng gần đây lại bảo vệ và thường xuyên trao đổi với tổng thống.
Liên quan đến vấn đề xây tường biên giới với Mexico, nghị sĩ Graham bày tỏ sự lạc quan rằng các nghị sĩ Cộng hòa, Dân chủ và Tổng thống Trump có thể đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần.
Theo đó, Tổng thống Mỹ tỏ ra chấp nhận ý tưởng của ông Graham về việc cấp giấy phép làm việc cho người di cư bất hợp pháp đến đây từ khi còn nhỏ, nhằm đổi lại việc cấp ngân sách cho việc xây tường biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.