Tổng thống Trump lần đầu phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ

01/03/2017 15:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.2 lần đầu tiên phát biểu trước lưỡng viện quốc hội, tập trung vào nhiều vấn đề nóng bỏng như nhập cư, an ninh.

Tổng thống Donald Trump mở màn bài phát biểu với việc lên án những hành động phá hoại gần đây tại các nghĩa trang Do Thái ở bang Pennsylvania và vụ nổ súng tấn công 2 người Ấn Độ ở thành phố Kansas (bang Kansas). Tổng thống Trump nói rằng sự phản ứng của giới chức Mỹ đối với 2 sự kiện này cho thấy tinh thần đoàn kết, lên án cái xấu, theo Politico.
Khoảnh khắc gây cảm động nhất tại buổi phát biểu này là khi ông Trump ca ngợi người lính biệt kích William Ryan Owens của lực lượng đặc nhiệm SEAL (thuộc Hải quân), thiệt mạng trong một cuộc đột kích chống khủng bố tại Yemen hồi tháng 1.

"Ryan ra đi như cách anh ấy sống: một chiến binh, một anh hùng đấu tranh chống khủng bố và giữ an toàn cho đất nước", Tổng thống Trump nói và nhận được những tràng vỗ tay của những người dự khán, trong đó có vợ của ông Owens.

Bà Carryn Owens (trái), vợ của lính biệt kích Mỹ thiệt mạng ở Yemen hồi tháng 1 Reuters
Trong bài phát biểu, ông Trump chú trọng đến vấn đề nhập cư tại Mỹ. Ông hứa sẽ có các biện pháp nhằm ngăn chặn những người có thể gây hại cho nước Mỹ được đến đất Mỹ, trong đó có việc cải thiện thủ tục kiểm tra an ninh. Tổng thống Trump nói rằng có nhiều người từng bị buộc tội liên quan đến khủng bố sau vụ tấn công ngày 11.9.2001 đã đến Mỹ. "Nghĩa vụ của chúng ta là phục vụ và bảo vệ người dân Mỹ. Chúng ta cũng đang có những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ đất nước khỏi chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan".
Ông Trump nói tiếp: "Chúng ta bảo vệ biên giới của những nước khác, trong khi để mặc biên giới của chúng ta mở rộng rồi ai cũng đi qua được, những tên buôn ma tuý tràn vào và giờ ở mức độ chưa từng thấy".
Tổng thống Mỹ cho biết việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico sẽ sớm bắt đầu, nhưng không nêu rõ ai sẽ chi trả cho việc xây bức tường này. Song song đó, việc trục xuất "những kẻ xấu" cũng diễn ra trong thời điểm này.
Về thuế, Tổng thống Trump nói đang chuẩn bị một cuộc cải cách lịch sử, cắt giảm lớn mức thuế đối với tầng lớp trung lưu. Tuy vậy, ông không nêu chi tiết nội dung cuộc cải cách này. Bên cạnh đó, ông Trump tuyên bố sẽ yêu cầu khoản đầu tư 1.000 tỉ USD cho hệ thống cơ sở hạ tầng.
Về y tế, ông đề xuất giảm phí bảo hiểm y tế và giúp người dân dễ dàng tiếp cận với hệ thống y tế. Ông chỉ trích Đạo luật chăm sóc sức khoẻ phù hợp (Obamacare) là gánh nặng kinh tế vì số tiền chi cho chương trình này đã tăng lên rất cao; đồng thời kêu gọi dỡ bỏ đạo luật này.
Về chi tiêu quốc phòng và chính sách đối ngoại, Tổng thống Trump hứa sẽ gửi bản đề xuất ngân sách đến quốc hội nhằm tái xây dựng quân đội, với mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Ông nói đã tiết kiệm hàng trăm triệu USD nhờ việc yêu cầu hạ giá thành chiến đấu cơ tàng hình F-35. Tuy nhiên, một số báo đài Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo mức giảm khoảng 600 triệu USD từ trước khi ông Trump gặp lãnh đạo của tập đoàn Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35.

tin liên quan

Ông Trump muốn tăng 10% chi tiêu quốc phòng Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng đến 10%, tương đương 54 tỉ USD cho năm tài chính 2018, đưa tổng ngân sách quốc phòng lên con số "khủng" tầm 600 tỉ USD. Ông Trump gọi đây là "mức tăng lịch sử".
Ông Trump tuyên bố sẽ cùng các đồng minh, bao gồm cả cộng đồng Hồi giáo, tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với NATO, nhưng các nước trong khối này cần chi tiêu quân sự đúng với mức bắt buộc.
Trong một tuyên bố được cho là liên quan đến Nga, ông Trump nói sẵn sàng tìm kiếm những người bạn mới, thiết lập mối quan hệ đối tác mới để cùng chia sẻ lợi ích. "Chúng tôi muốn sự hài hoà và ổn định, chứ không phải chiến tranh và xung đột", ông Trump nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.