Tổng thống Trump lại thua kiện

Khánh An
Khánh An
14/12/2020 06:00 GMT+7

Nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử của phía Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục hứng thất bại khi thêm một đơn kiện bị bác bỏ.

Tờ Milwaukee Journal Sentinel đưa tin thẩm phán liên bang Mỹ Brett Ludwig vào rạng sáng 13.12 (giờ VN) đã bác đơn kiện của đội ngũ pháp lý đại diện Tổng thống Trump nhằm thay thế kết quả phiếu bầu phổ thông tại bang Wisconsin bằng quyết định của nghị viện bang. Đơn kiện yêu cầu tòa tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống tại Wisconsin là vi hiến, từ đó nghị viện do đảng Cộng hòa kiểm soát có thể can thiệp để quyết định số phận 10 phiếu đại cử tri tại đây.

Tổng thống Trump: cuộc chiến pháp lý thách thức kết quả bầu cử vẫn tiếp diễn

Nhiều quan chức bị chỉ trích

Đài CNBC hôm qua đưa tin Tổng thống Trump chỉ trích các cá nhân, cơ quan mà ông cho rằng đã khiến mình phải trả giá bằng nhiệm kỳ kế tiếp. Theo ông, cử tri nên bỏ phiếu bãi nhiệm 2 thống đốc Cộng hòa là Brian Kemp (bang Georgia) và Doug Ducey (bang Arizona). Bên cạnh đó, chủ nhân Nhà Trắng tweet lại bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp William Barr “nên bị sa thải” vì giữ bí mật vụ điều tra đối với con trai của ông Biden trong lúc diễn ra bầu cử. Tổng thống Trump còn cho rằng Tòa án Tối cao “sai lầm lớn và đáng xấu hổ” khi bác đơn kiện của Tổng chưởng lý Ken Paxton ở bang Texas liên quan kết quả bầu cử.
Trước đó, Wisconsin đã chứng nhận ông Joe Biden giành chiến thắng với cách biệt 21.000 phiếu (0,6%) so với ông Trump. Thẩm phán Ludwig, người hồi đầu năm nay được Tổng thống Trump đề cử vào vị trí hiện tại, đã bác đơn kiện mà ông gọi là “bất thường”, với lý do giới chức bang Wisconsin hoàn toàn tuân thủ các luật lệ của tiểu bang trong việc tổ chức bầu cử.
Trong khi đó, luật sư Jim Troupis của ông Trump đối diện nhiều chất vấn từ các thẩm phán bảo thủ lẫn tự do tại Tòa án Tối cao Wisconsin, liên quan vụ kiện đòi loại bỏ 221.000 phiếu bầu tại 2 hạt Dane và Milwaukee. Theo AP, phía ông Trump cho rằng số phiếu này không tuân thủ quy định bang.
Tuy nhiên, thẩm phán Jill Karofsky cho rằng vụ kiện “có mùi kỳ thị chủng tộc”, trong khi các thẩm phán bảo thủ chất vấn làm thế nào để loại bỏ các phiếu bầu một cách công bằng chỉ tại 2 hạt, trong khi các hạt khác cũng đã theo quy trình tương tự. Luật sư John Devaney của ông Biden cũng cho rằng việc loại bỏ phiếu bầu chỉ tại 2 hạt này sẽ vi phạm điều khoản về bầu cử công bằng trong hiến pháp.

Hàng ngàn người biểu tình, cầu nguyện cho Tổng thống Trump

Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống Trump hôm qua đã xô xát với phe chống nhà lãnh đạo gần Nhà Trắng. Cảnh sát Washington buộc phải can thiệp, và sử dụng lựu đạn khói để ngăn chặn nguy cơ bạo lực tăng cao giữa hai phe. AFP dẫn lời cảnh sát cho hay có một vụ nổ súng và nghi phạm đã bị bắt giữ, bên cạnh 4 người bị đâm trọng thương được đưa đi cấp cứu nhưng chưa rõ có liên quan vụ xô xát hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.