Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
13/05/2019 08:15 GMT+7

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc cố tình kéo dài thời gian đàm phán thương mại và khuyến cáo nước này nên chấp nhận thỏa thuận ngay bây giờ.

Sau khi vòng đàm phán thương mại song phương mới nhất không mang lại thỏa thuận nào, Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục cảnh báo Trung Quốc nên sớm nhượng bộ. “Tôi nghĩ Trung Quốc cảm thấy họ bị đánh bại trong cuộc đàm phán gần đây đến mức họ có thể chờ đến cuộc bầu cử vào năm 2020 để trông chờ vào may mắn và hy vọng phe Dân chủ sẽ chiến thắng. Trong viễn cảnh đó, họ sẽ tiếp tục đánh cắp 500 tỉ USD/năm của Mỹ”, Tổng thống Trump viết trên Twitter. “Vấn đề là họ biết rằng tôi sẽ giành chiến thắng khi số liệu về việc làm và kinh tế tốt nhất trong lịch sử Mỹ và nhiều hơn thế, và thỏa thuận sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều đối với họ nếu được đàm phán trong nhiệm kỳ 2 của tôi. Nếu khôn ngoan, họ nên hành động ngay bây giờ”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.
[VIDEO] Trung Quốc sẽ không "nuốt trái đắng" trong xung đột thương mại với Mỹ
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đã chỉ trích cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, một trong những ứng viên sáng giá nhất đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 2020, khi ông phát biểu rằng Trung Quốc không phải là “mối cạnh tranh đối với Mỹ”. Theo chủ nhân Nhà Trắng, bình luận của ông Biden là lý do Trung Quốc thay đổi lập trường trong đàm phán thương mại với Mỹ với hy vọng họ có thể đàm phán cùng “Joe Biden hay một trong những chính trị gia Dân chủ yếu đuối”, theo tờ South China Morning Post.
Trước đó, chính quyền Mỹ hôm 10.5 chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc và đang xem xét áp thuế lên khối hàng hóa 300 tỉ USD chưa bị động tới lâu nay theo lệnh của Tổng thống Trump. Mệnh lệnh này được đưa ra ngay sau khi phía Mỹ và phái đoàn Trung Quốc do Phó thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu có cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Washington D.C nhưng không đạt được thỏa thuận nào.
[VIDEO] Tổng thống Trump nói sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc
Theo Reuters, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình vì quá trình đàm phán tiến triển quá chậm và cáo buộc Bắc Kinh đang cố thương lượng lại những điều khoản đã được nhất trí. Một số nguồn tin tiết lộ nhà lãnh đạo Mỹ quyết định tăng thuế sau khi Trung Quốc bất ngờ rút lại hầu hết các điều khoản đã được đồng ý trong một dự thảo thỏa thuận.
Cũng trong ngày 12.5, Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận tuyên bố Mỹ “nên từ bỏ ảo tưởng phi thực tế” rằng một khi xung đột thương mại leo thang, nước này sẽ có lợi thế trên bàn đàm phán. “Sự tự tin và các quan tâm cốt lõi của Trung Quốc chắc chắn không bị yếu đi trước việc tăng thuế”, bài xã luận viết. Tuy nhiên, trong phần kết luận của bài viết, Hoàn Cầu thời báo nhấn mạnh: “Quan hệ kinh tế ổn định và lành mạnh giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho cả đôi bên mà còn làm nền tảng vững chắc cho ổn định kinh tế toàn cầu. Trung Quốc và Mỹ phải có trách nhiệm thỏa hiệp với nhau để giải quyết những bất đồng còn lại”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.