Tổng thống Trump cảm ơn Campuchia nhận du thuyền bị nhiều nơi xua đuổi vì virus Corona

Văn Khoa
Văn Khoa
15/02/2020 13:53 GMT+7

Tổng thống Mỹ Doanald Trump đã cảm ơn Campuchia đã cho cập cảng du thuyền Westerdam sau 2 tuần lênh đênh trên biển vì bị 5 quốc gia và vùng lãnh thổ khác xua đuổi do lo ngại virus Corona mới gây dịch bệnh COVID-19.

“Cảm ơn quốc gia Campuchia xinh đẹp vì đã cho cập cảng du thuyền Westerdam. Mỹ sẽ nhớ đến hành động lịch sự của quý vị”, Tổng thống Trump viết trên Twitter vào tối 14.2, sau khi giới chức Campuchia cho các hành khách trên du thuyền lên bờ vào sáng cùng ngày vì kết quả xét nghiệm cho thấy không có hành khách nào nhiễm virus Corona mới (nCoV).
Việc Tổng thống Trump cám ơn Campuchia được cho là hiếm thấy, trong bối cảnh quan hệ song phương bị hục hặc, theo Reuters.Thủ tướng Hun Sen thường đấu khẩu với Washington về cáo buộc lạm dụng nhân quyền và một số vấn đề khác.

[VIDEO] Thủ tướng Campuchia Hun Sen đón chào du thuyền bị nhiều nơi "ghẻ lạnh" vì sợ virus corona

Cũng theo Reuters, Tổng thống Trump đã đẩy Campuchia xích lại gần Trung Quốc hơn. Trung Quốc đã cung cấp hàng tỉ USD viện trợ và khoản vay cho các dự án cơ sở hạ tầng ở Campuchia, cũng như đứng về phía Campuchia trước chỉ trích của phương Tây.
Du thuyền Westerdam, chở 1.455 hành khách và 802 nhân viên, rời Hồng Kông vào ngày 1.2 và lẽ ra sẽ đến Yokohama vào ngày 15.2. Tuy nhiên, tàu Westerdam lần lượt bị từ chối cập cảng tại Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Guam và Philippines dù không có ca dương tính với nCoV trên tàu và không hề bị áp lệnh cách ly, theo AFP. Sau đó, chính phủ Campuchia quyết định cho tàu cập cảng ở thành phố Sihanoukville vào sáng 13.2.

Du thuyền cập cảng thành phố Sihanoukville, Campuchia vào sáng 13.2

Ảnh: Reuters

Về quyết định nhận du thuyền trên, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố: “Việc cho phép tàu cập cảng (Campuchia) là hành động nhằm ngăn chặn “bệnh dịch mang tên sợ hãi” đang diễn ra khắp thế giới”, theo trang tin Fresh News.
Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời tri ân hành động thiện chí của Campuchia, gọi đây là “ví dụ cho tinh thần đoàn kết quốc tế mà chúng tôi luôn kêu gọi”.
Hôm 27.1, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng xác nhận dịch COVID-19 lây lan đến nước này, sau khi phát hiện ca nhiễm nCoV đầu tiên, nhưng cho đến nay không có xác nhận thêm ca nào nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.