Tổng thống Trump bị tố 'né' thuế

29/09/2020 07:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tố khai báo hoạt động kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm để không phải đóng thuế thu nhập.

Tờ The New York Times ngày 27.9 (giờ Mỹ) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đóng tổng cộng 1.500 USD tiền thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm 2016 và 2017. Ngoài ra, trong 15 năm qua, Tổng thống Trump có đến 10 năm không phải nộp thuế thu nhập, theo dữ liệu hoàn thuế trong hơn 20 năm qua do tờ The New York Times thu thập được. Cũng theo tờ báo, Tổng thống Trump khai lỗ 47,4 triệu USD trong năm 2018 dù trong năm này, ông kiếm được ít nhất 434,9 triệu USD.
Tờ báo cho hay kể từ năm 2010, Tổng thống Trump khai và nhận khoản hoàn thuế 72,9 triệu USD. Chính điều này khiến Tổng thống Trump hiện trở thành mục tiêu của cuộc kiểm toán do Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) tiến hành. The tờ báo, nếu IRS kiểm tra thấy các khoản hoàn thuế này là sai, Tổng thống Trump có thể phải trả 100 triệu USD hoặc hơn.

Tổng thống Trump nói thông tin ông không đóng thuế là "ngụy tạo"

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 27.9, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin trên, gọi đây là “tin giả mạo” và khẳng định ông có nộp thuế. Ông cũng nhấn mạnh mọi thông tin về thuế của mình sẽ được công khai, song không công bố thời điểm. Trong khi đó, trả lời tờ The New York Times thì ông Alan Garten, luật sư của Tổ chức Trump, lại cho rằng đương kim chủ nhân Nhà Trắng “đã đóng hàng chục triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân trong thập niên qua”.
Sức hút từ phiên tranh luận đầu tiên của Trump - Biden
Cuộc tranh luận đầu tiên của Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden (dự kiến diễn ra lúc 21 giờ ngày 29.9 (8 giờ ngày 30.9, giờ VN) có thể sẽ được nhiều người theo dõi hơn cuộc tranh luận giữa bà Hillary Clinton - Trump (năm 2016), dựa trên tin đồn ông Biden có thể không xuất hiện tại sự kiện này. Hãng Sputnik dẫn lời ông Scott Bennett, một cựu sĩ quan và nhà phân tích chính trị Mỹ, nhận xét: “Giả như ông Biden chấp nhận lời mời tranh luận với Tổng thống Trump, điều mà nhiều người đang suy đoán rằng ông ấy sẽ không, các cuộc tranh luận về Tổng thống Mỹ và đặc biệt là cuộc đầu tiên, rất có thể sẽ là trận chiến lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”.
Giáo sư khoa học chính trị David Schultz tại Đại học Hamline (Mỹ) cho rằng cuộc tranh luận Trump - Biden đầu tiên có khả năng quyết định cho cuộc đua vào Nhà Trắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.