Tổng thống Trump bị luận tội lần 2

14/01/2021 05:25 GMT+7

Hạ viện Mỹ ngày 13.1 tiến hành phiên tranh luận và bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông “xúi giục bạo loạn” và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và nền dân chủ.

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 13.1 (tức 0 giờ 30 ngày 14.1 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ bắt đầu phiên tranh luận về điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump. Sau khoảng 3 giờ tranh luận, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội với kết quả 232 phiếu thuận và 197 phiếu chống. Đáng chú ý, có 10 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ luận tội Tổng thống Trump. Tổng thống Trump chính thức trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần.

Ông Trump "phải chịu trách nhiệm" về vụ bạo loạn

Cuộc tranh luận về nghị quyết luận tội được tiến hành với lực lượng an ninh dày đặc bên trong lẫn ngoài Điện Capitol, bao gồm lính Vệ binh Quốc gia có vũ trang. Cũng chính tại đây, các nghị sĩ đã cúi mình dưới ghế và đeo mặt nạ phòng độc vào ngày 6.1 khi những kẻ bạo loạn xông vào, đụng độ với cảnh sát.
Tổng thống Trump bị cáo buộc một tội danh duy nhất là "xúi giục bạo loạn", liên quan đến vụ đám đông người ủng hộ ông xông vào làm loạn Điện Capitol hôm 6.1, theo Reuters. Những kẻ bạo loạn đã làm gián đoạn tạm thời phiên họp quốc hội chứng nhận chiến thắng của Tổng thống tân cử Joe Biden và buộc các nhà lập pháp phải tìm chỗ trốn. Bạo lực khiến 5 người thiệt mạng.

Vệ binh Quốc gia bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ

AFP

Trong bài phát biểu ngay ngày 6.1, Tổng thống Trump cho rằng ông đã đánh bại ông Biden, tiếp tục đưa ra cáo buộc về gian lận quy mô lớn và những bất thường trong một cuộc bầu cử. Đồng thời, Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông "thể hiện sức mạnh", "chiến đấu mạnh mẽ hơn" để ngăn chặn việc đánh cắp cuộc bầu cử.
Ngoài ra, nghị quyết luận tội cũng dẫn lại cuộc điện đàm hôm 2.1, trong đó ông Trump yêu cầu một quan chức ở bang Georgia "tìm" lá phiếu để lật đổ kết quả bầu cử. Cũng theo nghị quyết, ông Trump bị cáo buộc là mối đe dọa đối với nền an ninh quốc gia và nền dân chủ.
Phát biểu mở màn phiên tranh luận, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố Tổng thống Trump là mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia. "Ông Trump phải ra đi. Ông ta rõ ràng là một mối nguy hiểm hiện hữu cho đất nước mà tất cả chúng ta yêu mến", bà Pelosi nói.
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Julian Castro gọi ông Trump là "người đàn ông nguy hiểm nhất từng chiếm Phòng Bầu dục của Nhà Trắng". Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters cáo buộc ông Trump muốn tiến hành một cuộc nội chiến.

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện, hạ nghị sĩ Steny Hoyer phát biểu trong phần tranh luận

Reuters

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi đảng Dân chủ ngừng nỗ lực luận tội nhằm phế truất tổng thống vì cho rằng động thái chỉ khiến đất nước trở nên chia rẽ hơn, khi nhiệm kỳ của ông Trump chỉ còn lại vài ngày. Hạ nghị sĩ Jim Jordan cáo buộc việc đảng Dân chủ nỗ lực luận tội ông Trump là thiếu thận trọng và chỉ vì lợi ích chính trị thuần túy.
Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện, hạ nghị sĩ Steny Hoyer, bác bỏ ý kiến trên và nhấn mạnh cần phải có biện pháp khẩn cấp và rõ ràng đối với những hành động của Tổng thống Trump. Trong khi đó, một số đồng nghiệp của ông Jordan ở đảng Cộng hòa 3 phiểu ủng hộ việc luận tội với lý do Tổng thống Trump không hành động để ngăn chặn cuộc bạo loạn. Hạ nghị sĩ Anthony Gonzalez chỉ trích Tổng thống Trump giúp tổ chức và xúi giục cuộc tấn công phá hoại quốc hội Mỹ.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy (đảng Cộng hòa) nói ông Trump "phải chịu trách nhiệm" về việc kích động bạo loạn tại Điện Capitol nhưng không đáng phải bị luận tội. Trong phiên tranh luận, ông McCarthy cảnh báo: “Một cuộc luận tội vội vã trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là sai lầm vì chỉ gây chia rẽ đất nước hơn nữa".  

Vệ binh Quốc gia bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ trong lúc Hạ viện tranh luận việc luận tội Tổng thống Trump

AFP

Chờ Thượng viện xét xử

Với việc Hạ viện thông qua điều khoản luận tội, Tổng thống Trump trở thành vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần. Vào tháng 12.2019, Hạ viện Mỹ đã luận tội Tổng thống Trump với tội danh lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội vì ông gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine điều tra ông Joe Biden. Tuy nhiên, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tuyên bố Tổng thống Trump trắng án vào tháng 2.2020.
Dự kiến điều khoản luận tội sẽ được gửi lên Thượng viện sau phiên bỏ phiếu tại Hạ viện. Phiên xét xử tại Thượng viện sẽ diễn ra và Tổng thống Trump sẽ bị phế truất nếu 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý với điều khoản luận tội. 

Băng rôn kêu gọi luận tội Tổng thống Trump được treo gần Nhà Trắng

Reuters

Tuy nhiên, lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố vì lý do thủ tục nên phiên xét xử Tổng thống Trump tại Thượng viện không thể diễn ra trước khi ông Joe Biden nhậm chức. Ông McConnell cũng nói điều lợi ích lớn nhất đối với đất nước vào thời điểm này là đảm bảo buổi lễ nhậm chức diễn ra an toàn, việc chuyển giao quyền lực được suôn sẻ. Mặt khác, ông McConnell không nói rõ sẽ bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối việc luận tội.
Cuộc bỏ phiếu luận tội được tiến hành sau khi đảng Dân chủ thông qua nghị quyết yêu cầu Phó tổng thống Mike Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ để phế truất Tổng thống Trump, nhưng ông Pence đã từ chối làm điều này.
Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 13.1 đưa ra tuyên bố giải thích: "Trước những thông tin về nguy cơ có nhiều cuộc biểu tình hơn, tôi đã kêu gọi không sử dụng bạo lực, không vi phạm pháp luật và không phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào. Đó không phải là điều tôi đại diện, và cũng không phải là điều mà nước Mỹ đại diện. Tôi kêu gọi tất cả người dân Mỹ giúp xoa dịu căng thẳng và bình tĩnh hơn. Cảm ơn".

Quy trình luận tội Tổng thống Trump lần 2 khác gì so với lần đầu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.