Tổng thống Trump bác tin bị đột quỵ

03/09/2020 07:14 GMT+7

Ông chủ Nhà Trắng đã bác bỏ tin đồn và gọi đây là “tin giả”. Ông cũng cảnh báo tin đồn có thể nhắm đến đối thủ Joe Biden (78 tuổi).

CNN hôm qua trích dẫn nội dung cuốn sách của nhà báo Michael Schmidt thuộc tờ The New York Times cho biết Phó tổng thống Mike Pence đã sẵn sàng tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước hồi tháng 11.2019.
Tổng thống Donald Trump khi đó bất ngờ đến khám bệnh tại Trung tâm quân y quốc gia Walter Reed ở Washington D.C, làm dấy lên tin đồn rằng ông trải qua nhiều cơn thiếu máu não hoặc đột quỵ.
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã bác bỏ tin đồn và gọi đây là “tin giả”. Ông cũng cảnh báo tin đồn có thể nhắm đến đối thủ Joe Biden (78 tuổi).

Bàn tán về sức khỏe Tổng thống Trump nổi lên sau chuyến thăm học viện West Point

Liên quan bầu cử Mỹ, các cuộc khảo sát cho thấy ông Trump đang rút ngắn khoảng cách với ông Biden từ sau đại hội đảng Cộng hòa. Ông Trump cũng vừa có chuyến thăm TP.Kenosha, bang Wisconsin trong bối cảnh biểu tình phản đối cảnh sát dùng vũ lực với người da màu leo thang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.