Tổng thống Syria lần đầu thăm nước Ả Rập sau 11 năm, Mỹ quan ngại

19/03/2022 11:57 GMT+7

Tổng thống Bashar al-Assad của Syria ngày 18.3 đã tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), chuyến thăm đầu tiên của ông tới một quốc gia Ả Rập kể từ khi chiến sự nổ ra tại Syria vào năm 2011.

Tổng thống Bashar al-Assad của Syria (trái) gặp Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan của Abu Dhabi ngày 18.3 tại Abu Dhabi

reuters

Reuters đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad của Syria ngày 18.3 đã tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ông Assad đã gặp Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan của Abu Dhabi.

Hãng thông tấn chính thức của UAE, WAM, đưa tin trong cuộc gặp, ông Mohammed bin Zayed al-Nahyan "nhấn mạnh rằng Syria là trụ cột cơ bản của an ninh Ả Rập và UAE mong muốn tăng cường hợp tác với nước này".

Theo WAM, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh "việc bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và rút các lực lượng nước ngoài" khỏi đất nước này. Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều có sự hiện diện quân sự tại Syria.

WAM đưa tin họ cũng đã thảo luận về việc hỗ trợ chính trị và nhân đạo cho Syria và người dân để đạt được một giải pháp hòa bình cho tất cả những thách thức mà nước này phải đối mặt. Ông Mohammed bin Zayed al-Nahyan cũng bày tỏ hy vọng "chuyến thăm sẽ là khởi đầu cho hòa bình và ổn định cho Syria và toàn bộ khu vực".

Xem tên lửa bội siêu thanh Nga đến Syria tham gia tập trận hải quân ở Địa Trung Hải

Chuyến thăm đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18.3 nói rằng họ "vô cùng thất vọng và quan ngại" trước các hoạt động mà họ gọi là nỗ lực rõ ràng nhằm hợp thức hóa chính quyền của ông Assad.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhắc lại rằng Washington vẫn phản đối các nỗ lực bình thường hóa quan hệ hoặc phục hồi chính quyền Tổng thống Assad. Ông Price cũng cho biết Mỹ sẽ không từ bỏ hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria trừ khi đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã khiến hàng trăm ngàn người Syria thiệt mạng.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Assad tới một quốc gia Ả Rập kể từ khi chiến sự nổ ra tại Syria vào năm 2011. Trong suốt cuộc chiến, Tổng thống Assad chỉ rời Syria để tới Iran và Nga, những đồng minh thân cận đã giúp ông chống lại các đối thủ được chính phủ Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh hậu thuẫn.

Chuyến đi trùng với kỷ niệm 11 năm cuộc nổi dậy ở Syria. Trước đó, Washington đã bày tỏ quan ngại vào tháng 11.2021 khi ngoại trưởng UAE đến thăm thủ đô Damascus của Syria và gặp ông Assad.

Các cuộc gặp này là những sự kiện ngoại giao mới nhất thể hiện sự thay đổi đang diễn ra ở Trung Đông. Một số quốc gia Ả Rập đang khôi phục quan hệ với ông Assad.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.