Tổng thống Putin: tập trận 'khiêu khích' ở biển Đen làm tăng căng thẳng Nga-NATO

Văn Khoa
Văn Khoa
16/11/2021 09:32 GMT+7

Tháo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các cuộc tập trận “mang tính khiêu khích” do Mỹ dẫn đầu ở biển Đen đang gây căng thẳng giữa Moscow và NATO.

Khu trục hạm Mỹ USS Porter cùng các tàu khác trong cuộc tập trận ở biển Đen vào ngày 25.7.2020

Hải quân Mỹ

AFP hôm nay 16.11 dẫn thông báo từ Điện Kremlin cho hay trong cuộc điện đàm ngày 15.11, hai Tổng thống Putin và Macron đều bày tỏ “bức xúc” về diễn biến mà Moscow xem là “tình hình ngày càng xấu đi” ở miền đông Ukraine.

Theo thông báo trên, Tổng thống Putin “lưu ý đến bản chất khiêu khích của những cuộc tập trận quy mô lớn của Mỹ và các đồng minh ở biển Đen, đang làm gia tăng các căng thẳng giữa Nga và NATO”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo chung ở Paris ngày 9.12.2019

REuters

Ông Putin đưa ra cảnh báo trên sau khi các nước phương Tây báo động về những hoạt động quân sự của Nga gần Ukraine. Theo Điện Elysee, Tổng thống Macron nói với Tổng thống Putin rằng Pháp sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Hồi tuần rồi, Tổng thống Putin cho hay Điện Kremlin xem các cuộc tập trận gần đây với sự tham gia của chiến hạm Mỹ và các đồng minh ở biển Đen là thách thức nghiêm trọng. Ông Putin còn cho hay Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất tổ chức cuộc tập trận bất ngờ ở biển Đen. “Nhưng tôi tin rằng việc này không phù hợp và không cần làm leo thang tình hình”, ông Putin nói.

Ukraine nói quân đội sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga

Ở Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby bác bỏ những chỉ trích về hoạt động quân sự của Mỹ, nói rằng hoạt động quân sự của Nga gần Ukraine “vẫn khiến chúng tôi quan ngại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.