Tổng thống Putin: Quân đội Nga chỉ cần vài giờ để quay lại Syria

17/03/2016 20:06 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.3 nhấn mạnh vẫn ủng hộ chính phủ Syria và Moscow chỉ cần vài giờ đồng hồ để tái lập sự hiện diện quân sự của mình ở đây, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.3 nhấn mạnh vẫn ủng hộ chính phủ Syria và Moscow chỉ cần vài giờ đồng hồ để tái lập sự hiện diện quân sự của mình ở đây, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nếu cần thiết, Nga hoàn toàn có thể tái lập sự hiện diện quân sự ở Syria chỉ trong vài giờ - Ảnh: ReutersTổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nếu cần thiết, Nga hoàn toàn có thể tái lập sự hiện diện quân sự ở Syria chỉ trong vài giờ - Ảnh: Reuters

“Nếu cần thiết, nghĩa là chỉ trong vòng vài giờ, Nga có thể xây dựng lực lượng của mình trong khu vực đến kích thước tương ứng với tình hình phát triển ở đó, và sử dụng toàn bộ khả năng công phá sẵn có của mình”, ông Putin nói tại Điện Kremlin trong buổi lễ trao huân chương cho những quân nhân từng phục vụ tại Syria.

Sau hơn 5 tháng từ lúc tiến hành các cuộc không kích ở Syria, ngày 14.3 qua Nga tuyên bố đã đạt được hầu hết các mục tiêu tại đây và Tổng thống Putin ra lệnh rút quân.

Mục đích của quyết định rút quân này vẫn còn đang gây nhiều tranh luận về động cơ, tính thời điểm. Nga trước đây vẫn ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, và đối diện nhiều chỉ trích từ Mỹ cũng như các phe nổi dậy.

Tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định việc rút một phần quân khỏi Syria là sự thống nhất giữa ông và ông al-Assad. Reuters nhận xét phát biểu trên nhằm tìm cách làm giảm nhẹ bất kỳ ý kiến nào về sự rạn nứt trong quan hệ giữa Nga và Syria.

Nga cũng sẽ hoàn tất việc rút hầu hết các lực lượng không quân tại Syria vào “bất cứ ngày nào”, và điều này diễn ra vào cuối tuần, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev nói với báo Komsomolskaya Pravda trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 17.3.

Máy bay Su-25 của Nga cất cánh từ căn cứ ở Hmeymin, Syria bay về Nga ngày 16.3, một phần trong cuộc rút quân theo lệnh của Tổng thống Putin - Ảnh:Bộ Quốc phòng Nga

Sau đợt rút quân của Nga, dư luận sẽ tiếp tục dồn sự chú ý vào cuộc hòa đàm Syria, với tâm điểm là số phận của chính quyền do Tổng thống Bashar al-Assad đứng đầu.

Cuộc chiến tại Syria đã diễn ra 5 năm, làm chết khoảng 250.000 người cũng như góp phần lớn tạo ra cuộc khủng hoảng người tị nạn khắp nơi, đặc biệt tại châu Âu. Mỹ và quân nổi dậy dự kiến vẫn tiếp tục xúc tiến một giải pháp hòa bình với việc ông al-Assad không còn nắm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.