Tổng thống Putin nói gì về vụ bạo loạn chống người Israel ở sân bay Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
31/10/2023 08:27 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 30.10 đã lên tiếng về vụ bạo loạn chống người Israel tại sân bay ở Makhachkala, thủ phủ Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp với toàn bộ giới lãnh đạo Nga vào tối 30.10, Tổng thống Putin nói rằng vụ bạo loạn ở Cộng hòa Dagestan do các cơ quan tình báo phương Tây từ lãnh thổ Ukraine kích động và là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây bất ổn cho thế giới, theo Đài RT.

Tổng thống Putin nói gì về vụ bạo loạn chống người Israel ở sân bay Nga? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của các thành viên Hội đồng An ninh và chính phủ ngày 30.10.

REUTERS

"Các sự kiện ở Makhachkala do các đặc vụ phương Tây truyền cảm hứng thông qua mạng xã hội, bao gồm cả từ lãnh thổ Ukraine", Tổng thống Putin phát biểu lúc khai mạc cuộc họp. Ông Putin còn nói rằng có "âm mưu" gây bất ổn cho xã hội Nga và cáo buộc Mỹ gieo rắc bất ổn ở Trung Đông. 

Ông Putin nhấn mạnh cơ quan thực thi pháp luật Nga cần phải thực hiện "những hành động kiên quyết, kịp thời và rõ ràng" sau vụ bạo loạn để bảo vệ "sự hòa hợp giữa các tôn giáo".

Tổng thống Putin nói gì về vụ bạo loạn chống người Israel ở sân bay Nga

Trong cuộc họp báo qua điện thoại trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vụ việc ở sân bay Makhachkala có bàn tay can thiệp của thế lực nước ngoài, nhưng không nói rõ phía Nga đang nghi ngờ thế lực nào.

Theo Đài RT, cuộc bạo loạn chống người Do Thái ở Cộng hòa Dagestan vào tối 29.10 xuất phát từ tin tức giả mạo trên một kênh Telegram được cho là có liên kết với Ukraine cho rằng "những người tị nạn" từ Israel đã lên kế hoạch đến khu vực có đa số người Hồi giáo này.

Có khoảng 150 người đã tham gia cuộc bạo loạn, chiếm đường băng trong nỗ lực bao vây một chiếc máy bay bay đến từ Israel. Lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 80 người kể từ khi vụ bạo loạn xảy ra, theo AFP.

Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc Ukraine đóng "vai trò trực tiếp" trong vụ bạo loạn ở Dagestan, theo AFP. Tuy nhiên, Kyiv đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này. "Các sự kiện ở Makhachkala phản ánh chủ nghĩa bài Do Thái của giới tinh hoa và xã hội Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 30.10 cũng đã gọi cáo buộc của Nga chống lại Ukraine trong vụ bạo loạn ở Dagestan là "vô lý", theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.