Tổng thống Putin nói gì trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ?

09/02/2024 08:42 GMT+7

Trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây nên hiểu được rằng họ 'vô phương' đánh bại Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin nói gì trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà báo Mỹ Tucker Carlson

AFP

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ với nhà báo Carlson, từng là người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Fox News, Tổng thống Putin cũng cho rằng có thể đạt được thỏa thuận đổi lấy tự do cho nhà báo Evan Gershkovich của tờ The Wall Street Journal đang bị giam ở Nga vì cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Mỹ.

"Những điều khoản cụ thể có thể được thảo luận thông qua các kênh đặc biệt", AFP dẫn lời chủ nhân Điện Kremlin. Ông Putin cho hay nhà báo Mỹ là gián điệp, điều mà cả tờ The Wall Street Journal lẫn chính quyền Mỹ đều phủ nhận.

Cuộc phỏng vấn đánh dấu lần đầu tiên truyền thông phương Tây có thể tiếp xúc riêng với ông Putin kể từ năm 2019. Nhà báo Carlson là người thân cận cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên dẫn đầu đường đua sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Theo nhà lãnh đạo Putin, phương Tây giờ đây đã nhận ra rằng không thể đánh bại Nga, bất chấp việc Ukraine nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Cho đến hiện nay, luôn có những tuyên bố cho rằng đã gây nên thất bại chiến lược này nọ cho Nga trên chiến trường. Thế nhưng, giờ đây họ rõ ràng nhận ra đây là điều khó đạt được. Theo quan điểm của tôi, đó là điều không thể", Tổng thống Nga.

Ông cũng gửi thông điệp cho Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh hạ viện nước này vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

"Nếu thật sự muốn chấm dứt xung đột, các ông cần phải ngưng cung cấp vũ khí", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Vì sao Tổng thống Putin đồng ý trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ?

Về câu hỏi liệu Moscow có đang cân nhắc tấn công các nước khác trong khu vực hay không, chẳng hạn như Ba Lan, Latvia, Tổng thống Putin khẳng định Nga chẳng có hứng thú gì với Ba Lan, Latvia, hoặc bất kỳ nơi khác.

Cuộc chiến với Ba Lan, nếu có, chỉ xảy ra khi Ba Lan tấn công Nga, theo ông Putin.

Về khả năng thay đổi lãnh đạo sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, ông Putin nói sẽ chẳng có mấy thay đổi về khả năng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.