Tổng thống Putin nói CSTO tiếp tục chiến dịch ‘Lính đánh thuê’; Armenia không dự họp

Văn Khoa
Văn Khoa
24/11/2023 08:42 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đang tiếp tục chiến dịch 'Lính đánh thuê' nhằm ngăn chặn có thêm người gia nhập những "nhóm khủng bố quốc tế".

"Sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật đã được tăng cường một cách nhất quán. Đặc biệt là chiến dịch "Lính đánh thuê" của CSTO vẫn tiếp tục nhằm kiểm soát việc tuyển dụng và đóng những con đường cho công dân của các nước chúng ta tham gia hoạt động của các nhóm khủng bố quốc tế", Tổng thống Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh CSTO ở thủ đô Minsk của Belarus ngày 23.11, theo Đài RT.

Tổng thống Putin còn lưu ý rằng CSTO đã tập trung vào những biện pháp "chống chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, di cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy", cũng như kiểm soát hoạt động của những nhóm cực đoan khác nhau.

Tổng thống Putin tuyên bố CSTO tiếp tục chiến dịch ‘Lính đánh thuê’; Armenia không dự họp - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Minsk (Belarus) ngày 23.11

Reuters

Ngoài ra, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, chủ trì hội nghị thượng đỉnh CSTO, cho biết thêm: "Tổ chức của chúng ta vẫn là một nhân tố thiết yếu trong việc đảm bảo an ninh của các quốc gia thành viên và khu vực Á-Âu nói chung".

Được thành lập vào đầu thập niên 2000, CSTO tập hợp 6 quốc gia hậu Xô Viết, gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Liên minh này đã phát động chiến dịch "Lính đánh thuê" trong năm nay, dưới sự chủ trì của Belarus, nhằm tìm cách thắt chặt an ninh cho các quốc gia thành viên, theo RT.

Tổng thống Ukraine nói sẽ ám sát tổng thống Nga, Điện Kremlin nói gì

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23.11 cho hay Điện Kremlin lấy làm tiếc về sự vắng mặt của đại diện Armenia tại hội nghị thượng đỉnh CSTO nói trên, theo Hãng tin TASS. Ông Peskov lưu ý rằng chương trình nghị sự của hội nghị CSTO ở Minsk bao gồm "cái gọi là yếu tố Armenia" và trao đổi quan điểm về vấn đề này. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Armenia.

Hội nghị thượng đỉnh CSTO ở Minsk diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa CSTO và Armenia đang xấu đi, theo TASS. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trước đó cáo buộc CSTO đã không hỗ trợ Armenia trong cuộc đụng độ với Azerbaijan vào tháng 5.2021 và tháng 9.2022.

Thủ tướng Pashinya đã thông báo với Tổng thống Lukashenko rằng ông không có ý định tới Minsk. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Armenia cũng đã không tham dự các sự kiện CSTO trước hội nghị thượng đỉnh. Trước đó, Armenia triệu hồi đại sứ tại CSTO và không bổ nhiệm đại sứ mới, nhưng Armenia tuyên bố rằng sẽ không rút khỏi CSTO, theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.