Tổng thống Putin: Lính NATO trà trộn vào quân Ukraine để ‘kiềm chế Nga’

26/01/2015 23:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26.1 cho biết lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham chiến cùng lực lượng chính phủ Ukraine ở miền đông Ukraine với mục đích 'kiềm chế' Nga.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26.1 cho biết lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham chiến cùng lực lượng chính phủ Ukraine ở miền đông Ukraine với mục đích “kiềm chế” Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters
“Ai đang tham chiến ở đông Ukraine? Có các đơn vị chính thức của lực lượng vũ trang Ukraine nhưng còn có đơn vị được gọi là đơn vị tình nguyện yêu nước. Đây là một quân đoàn nước ngoài. Trong trường hợp này là quân đoàn nước ngoài của NATO”, Reuters dẫn lời ông Putin nói với các sinh viên tại thành phố St Petersburg, Nga.
“Họ có mặt ở Ukraine không vì lợi ích của Ukraine mà nhằm mục tiêu kiềm chế Nga về mặt địa chính trị”, ông Putin cho hay.
Ông Putin đưa ra bình luận trên giữa lúc phe ly khai được cho là thân Nga mở đợt tấn công mới ở miền đông Ukraine vào ngày 26.1.
Chính quyền Ukraine từ tháng 8.2014 đã khởi động lại tiến trình gia nhập NATO sau nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp quân sự ở miền đông. Moscow nhiều lần phản đối Ukraine gia nhập NATO.
Chính quyền Ukraine ngày 26.1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai tỉnh nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai ở miền đông Ukraine và đặt toàn bộ lãnh thổ nước này trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Nga luôn bác bỏ cáo buộc của phương Tây, NATO và Kiev cho rằng Moscow gửi vũ khí, hàng ngàn binh lính viện trợ cho phe ly khai chống lại quân chính phủ Ukraine. Tổng thống Putin cáo buộc Kiev kéo dài xung đột bằng cách từ chối hội đàm với phe ly khai.
“Thật không may mắn, chính quyền Ukraine từ chối một giải pháp hòa bình”, ông Putin cho biết.
Lính Ukraine đứng gác trên một con đường, cạnh thi thể một nạn nhân thiệt mạng trong vụ pháo kích ở thành phố Mariupol, miền đông Ukraine ngày 24.1 - Ảnh: Reuters
Giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền đông Ukraine kéo dài từ cuối tuần qua đến nay, khiến ít nhất 30 thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công ở thành phố Mariupol (miền đông Ukraine) hôm 24.1, theo Reuters.
Quân đội Ukraine ngày 26.1 cho biết có 7 binh sĩ thiệt mạng và 24 người bị thương trong những đợt giao tranh với phe ly khai trong vòng 24 giờ qua.
Một người đàn ông đi ngang qua một chiếc xe cháy rụi sau đợt pháo kích ở thành phố Mariupol, miền đông Ukraine ngày 24.1 - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga với cáo buộc Moscow can dự vào tình hình xung đột Ukraine.
Cũng trong ngày 26.1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng tố cáo chính quyền Ukraine gây ra bạo lực leo thang ở miền đông Ukraine và kêu gọi phương Tây không nên ủng hộ Kiev bằng những hành động như áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Moscow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.