Tổng thống Putin ký luật ngăn phe 'đối lập' tranh cử?

04/06/2021 23:24 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.6 ký đạo luật cấm bất kỳ ai có liên hệ với các tổ chức “cực đoan” tham gia bầu cử.

Theo báo Nga The Moscow Times, đạo luật này cấm các lãnh đạo, nhà tài trợ và thành viên của nhóm "cực đoan" tham gia tranh cử trong vòng từ 3-5 năm. Động thái của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh tòa án Nga đang xem xét việc gọi Tổ chức Chống Tham nhũng (FBK) của nhân vật đối lập Alexei Navalny là mạng lưới “cực đoan”.

Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số đồng minh của ông Navalny, như luật sư Lyubov Sobol của FBK. Ông Sobol đã công bố kế hoạch tranh cử vào Duma Quốc gia (Hạ viện Nga). Luật sư này đang bị truy tố vì biểu tình ủng hộ ông Navalny, theo Reuters.

Đạo luật cũng có thể tác động đến hàng chục ngàn người Nga đã quyên góp cho ông Navalny và FBK. Các đồng minh của ông Navalny đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược “Bỏ phiếu Thông minh”, bất chấp lệnh cấm, để đánh bại các ứng viên thân ông Putin trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới.

Hồi tháng 5, đạo luật được các nhà lập pháp đệ trình lên Duma Quốc gia. Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã thông qua đạo luật vào đầu tuần này.

Nhóm của ông Navalny cho rằng việc cáo buộc họ là tổ chức “cực đoan” nhằm giảm ảnh hưởng của FBK trong cuộc bầu cử tháng 9. Họ cũng mỉa mai đạo luật ông Putin mới ký là “lời chúc mừng sinh nhật ông Navalny từ Điện Kremlin”.

Sau 3 ngày "mất tích", bác sĩ điều trị nhân vật đối lập Nga Navalny đã được tìm thấy

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.