Tổng thống Putin không tới Thổ Nhĩ Kỳ xem bóng đá

29/08/2016 22:51 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ xem trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá hai nước vào ngày 31.8 và ông cũng sẽ vắng mặt tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 9.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 29.8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không có dự định tới thành phố Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để theo dõi trận đấu bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31.8. Ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin sẽ chỉ cổ vũ từ xa, theo TASS.
Trước đó, hãng thông tấn Dogan (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 24.8 đưa tin Tổng thống Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để theo dõi trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển hai nước vào ngày 31.8 và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng sẽ có mặt tại đó.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đây là trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018. Trận đấu cũng được xem là một trong những sự kiện giúp giải tỏa căng thẳng trong quan hệ hai bên sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga hồi tháng 11.2015.
Trong một diễn biến khác, TASS ngày 29.8 dẫn lời ông Peskov cho hay Tổng thống Putin cũng sẽ không tham dự kỳ họp thứ 71 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 20 tới 26.9. Sự kiện thường niên này thu hút nhiều lãnh đạo của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc.
Kỳ họp thứ 71 của Đại hội đồng sẽ không còn những phát biểu chỉ trích lẫn nhau của ông Putin và ông Obama Reuters
Theo chương trình dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng. Năm 2015, Tổng thống Putin tham gia kỳ họp thứ 70 và có bài phát biểu cùng ngày với Tổng thống Obama trước Đại hội đồng. Hai nhà lãnh đạo này đã không ngần ngại chỉ trích nhau với những phát biểu thẳng thừng nhằm vào quốc gia đối phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.